Hai chị em ruột bị bắt sau 10 năm bán thiếu nữ 21 tuổi sang Trung Quốc

Biết cô gái 21 tuổi ở cùng huyện đang có nhu cầu sang Trung Quốc tìm việc làm, hai chị em Thường đã đồng ý đưa thiếu nữ 21 tuổi này sang Trung Quốc rồi bán cho một người đàn ông địa phương lấy 2,5 vạn nhân dân tệ.

Ngày 4/11, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lô Thị Thường (43 tuổi) và Lô Thị Vân (48 tuổi, chị gái của Thường, trú xã Yên Hòa, Tương Dương) để điều tra về hành vi Mua bán người.

Hai chị em Thường và Vân tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2008, biết Vân có người thân đang làm việc ở Trung Quốc nên Lô Thị H. (31 tuổi, trú xã Yên Thắng) đã tìm đến Vân hỏi cách sang Trung Quốc xin việc.

Sau khi liên lạc với em gái, hai chị em Vân quyết định nhận đưa H. sang Trung Quốc. Sau khi vượt biên thành công, H. được Thường dẫn tới nhà em gái mình là Lô Thị Thàng ở một vùng quê thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Vài ngày sau, Thường nhờ em chồng môi giới bán H. cho một người đàn ông địa phương với giá 2,5 vạn nhân dân tệ. Số tiền này Thường chia cho môi giới 12 triệu đồng, gửi cho Vân 10 triệu đồng, số còn lại Thường giữ để tiêu xài.

Sau nhiều năm làm vợ nơi xứ người, H. tìm cách bỏ trốn về quê. Mới đây, người phụ nữ 31 tuổi này đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của hai chị em Vân.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hai-chi-em-ruot-bi-bat-sau-10-nam-ban-thieu-nu-21-tuoi-sang-trung-quoc-c10a301627.html