Hai chị em ở 'vùng lũ Chương Mỹ', Hà Nội đuối nước thương tâm

Ngày 30/7, người dân huyện Chương Mỹ bất ngờ phát hiện thi thể 2 chị em tại vùng ngập lũ sau một ngày mất tích.

Trưa 30/7, người dân bất ngờ phát hiện 2 thi thể nổi ở ven đê sông Bùi (đoạn qua xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Thành Thật.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Thành Thật.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trục vớt 2 thi thể lên bờ.

Qua xác minh, hai nạn nhân là chị em ruột (chị 12 tuổi, em 10 tuổi) sống cách vị trí phát hiện thi thể khoảng 1km.

Thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Trọng Trận - Chủ tịch xã Tốt Động cho biết: “Hai cháu mất tích từ chiều qua, gia đình đã gọi loa tìm. Nhà hai cháu không bị ngập và không ai nghĩ trẻ lại ra khu vực này để chơi”.

Lãnh đạo xã này cũng cho biết thêm, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới cả tuần qua Hòa Bình mưa lớn cộng thêm hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến nước sông Bùi chảy về huyện Chương Mỹ, tràn ngập con đê dẫn tới nguy cơ đuối nước gia tăng.

Với những nguy cơ như vậy, vị chủ tịch xã cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn hạn chế cho trẻ em đi lại ra các khu vực nguy hiểm để tránh nguy cơ đuối nước./.

Nhật Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hai-chi-em-o-vung-lu-chuong-my-ha-noi-duoi-nuoc-thuong-tam-793912.vov