Hai chị em lĩnh án tù vì tội mua bán người sang Trung Quốc

Ngày 18/7, bị cáo Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1967, trú tại xã An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù về tội “Mua bán người” theo quy định tại Điều 119, khoản 1 – Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 5/1/2006, hai chị em Trịnh Thị T. (sinh năm 1984 và sinh năm 1987, quê ở Nam Định) ra Hà Nội tìm việc làm và gặp một người phụ nữ tên Vân (không rõ lai lịch) nói đang cần tìm một người giúp việc bán hàng tại chợ Đồng Xuân với mức tiền công 30.000 đồng/ngày. Tin tưởng người phụ nữ vừa mới quen này, hai chị em T. đã lập tức đồng ý ngay.

Hôm sau, Vân đến đón hai chị em đến chợ Đồng Xuân và chỉ vào một ki ốt nói đó là quầy hàng của mình rồi tiếp tục đưa hai chị em về nơi thuê trọ của Vân nói dối là để bốc hàng. Chưa hết, Vân tiếp tục giả vờ nghe điện thoại rồi quay sang nói dối rằng hàng của mình đang bị kẹt trên Lạng Sơn và bảo hai chị em T. cùng lên đó.

Tin Vân nói thật, hai chị em T. đã vui vẻ đi theo. Khi đến cửa khẩu Tân Thanh, Vân dẫn hai cô gái đi men theo đường núi sang Trung Quốc. Tới nơi, Vân giao hai cô gái này cho Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1968, trú tại xã An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) và chị gái Hường là Nguyễn Thị Phương, để chúng bắt họ đi bán dâm.

Sau này, khi trốn được về Việt Nam, hai chị em T. đã tới cơ quan công an tố cáo hành vi mua bán người của Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Hường.

Với hành vi phạm tội trên, ngày 5/5/2006, Nguyễn Thị Hường đã bị bắt giữ và bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 6 năm tù về tội Mua bán phụ nữ.

Trước đó, Nguyễn Thị Phương cũng bị Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) xử phạt 11 năm tù về tội “Cưỡng ép người khác bán dâm”.

Ngày 21/8/2014, Nguyễn Thị Phương vừa ra trại trở về Việt Nam thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Kim Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/hai-chi-em-linh-an-tu-vi-toi-mua-ban-nguoi-sang-trung-quoc-20170718092019495.htm