Hai chị em gái đi hái măng bị lạc trong rừng đã về nhà

Lực lượng tìm kiếm và người dân địa phương đã tìm thấy 2 người này cách địa điểm 2 người hái măng chừng 20km.

Lúc 16h ngày 26/4, 2 chị em gái ở xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào rừng hái măng đã về đến nhà sau hơn 1 ngày đêm bị lạc trong rừng.

Phương tiện của 2 chị em để lại bên bìa rừng được tìm thấy sáng nay.

Phương tiện của 2 chị em để lại bên bìa rừng được tìm thấy sáng nay.

Lực lượng tìm kiếm và người dân địa phương đã tìm thấy 2 người này tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa cách địa điểm 2 người hái măng chừng 20km.

Trong khi vào rừng hái măng, 2 chị em gặp sương mù, rồi bị lạc không tìm được lối ra. Cả 2 chị em ôm nhau ngủ lại qua đêm trong rừng, đến sáng thì bám theo suối tìm lối ra. Khi đi dọc bờ suối 2 người đã gặp được người dân địa phương.

Trước đó, trưa 25/4, hai chị em gái là H.T.S (30 tuổi) và H.T.T (27 tuổi), trú tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều khiển xe máy vào rừng để hái măng. Đến chiều tối, không thấy con gái trở về nhà, gia đình đã thông báo với Đồn Biên phòng Hướng Lập chính quyền và cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hai-chi-em-gai-di-hai-mang-bi-lac-trong-rung-da-ve-nha-1042125.vov