Hai chị em đi giao hàng thì bị xịt hơi cay vào mặt, cướp hàng

Chở hàng đến giao cho khách, chị Trần Thục Khanh và em trai bị một người xịt hơi cay vào mặt rồi ôm hàng bỏ chạy.

* Chặn đầu xe đòi cướp xe

Ngày 1.8, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Đ.T.T (14 tuổi, trú Q.5, TP.HCM), T.A.H (15 tuổi) và V.H (14 tuổi, cùng trú Q.11, TP.HCM) để lập hồ sơ xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 28.7, chị Trần Thục Khanh (19 tuổi) và em ruột là Trần Minh Lợi (17 tuổi, cùng trú Q.8, TP.HCM) đi xe máy đến trước địa chỉ 47/2 đường Kênh Tân Hóa (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú) để giao hàng (tổng giá trị hàng hóa là 8.250.000 đồng) cho khách đặt hàng qua điện thoại.

Có ba thanh niên ra kiểm tra hàng, sau khi kiểm tra, một người bất ngờ xịt hơi cay vào mặt chị Khanh và Lợi rồi ôm thùng hàng bỏ chạy.

Nạn nhân tri hô, người dân hỗ trợ bắt giữ được đối tượng cướp hàng. Qua truy xét, ngày 30.7, Công an Q.Tân Phú bắt tiếp 2 đối tượng còn lại.

* Cùng ngày (1.8), Cơ quan điều tra Công an H.Củ Chi cho biết đã lập hồ sơ để điều tra, xử lý Nguyễn Mạnh Phát (29 tuổi, thường trú H.Củ Chi) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 29.7, chị Đặng Thị Bích Nguyệt (36 tuổi) điều khiển xe máy hiệu Honda Vision chở chị ruột là Đặng Thị Phượng (38 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Ngãi) lưu thông trên một con đường thuộc ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi.

Đang chạy xe, chị Nguyệt bị Nguyễn Mạnh Phát đi xe máy BS 81H1 - 5726 vượt lên chặn đầu, sau đó, Phát giật xe của chị Nguyệt và yêu cầu cả hai phải xuống xe để đưa xe cho Phát. Ngay lập tức, chị Phượng rút chìa khóa ra khỏi ổ và cùng chị Nguyệt tri hô. Người dân gần đó đã hỗ trợ bắt giữ Phát cùng phương tiện gây án, giao công an.

Đàm Huy

Tiểu Thiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hai-chi-em-di-giao-hang-thi-bi-xit-hoi-cay-vao-mat-cuop-hang-989040.html