Hai chị em bị đất đá vùi lấp tử vong khi đang ngủ ở nhà ông ngoại

Sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 14/3 đất đá từ ngọn đồi phía sau ngôi nhà cấp bốn của ông Hoàng Văn Việt (xã Yến Dương, Ba Bể, Bắc Kạn) bất ngờ sạt xuống, vùi lấp 1/3 căn nhà, nơi hai chị em 10 tuổi và 4 tuổi đang ngủ.

Đất đá sạt lở vùi lấp hai cháu nhỏ, mặc dù lực lượng tại chỗ cùng người dân khẩn trương đào, bới đất, đá và đưa hai cháu đi cứu chữa tại Trung tâm y tế huyện Ba Bể nhưng do đa chấn thương nặng hai cháu đều tử vong sau đó.

Đất đá đã vùi lấp khoảng 1/3 căn nhà, trúng vị trí các cháu nhỏ đang ngủ.

Đất đá đã vùi lấp khoảng 1/3 căn nhà, trúng vị trí các cháu nhỏ đang ngủ.

Sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Máy xúc tham gia khắc phục sạt lở.

Được biết, cháu Ma Hoàng Diễm và cháu Ma Hoàng An Nguyên là chị em ruột, ở cùng thôn Nà Giảo, sang nhà ông Việt chơi vì mẹ các cháu đang ốm phải điều trị tại bệnh viện. Ngôi nhà của ông Hoàng Văn Việt mới được hoàn thiện trước Tết Nguyên đán, gia đình đã vạt một phần quả đồi để xây nhà.

Lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp đào bới, tìm kiếm 2 cháu nhỏ trong đêm

Trong sáng 15/3, UBND tỉnh Bắc Kạn cùng huyện Ba Bể đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/hai-chi-em-bi-dat-da-vui-lap-tu-vong-khi-dang-ngu-o-nha-ong-ngoai