Hai chàng theo nàng vào tù vì… ma túy

Ngày 29-5 TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1999, trú Lạc Hòa, Ninh An, TX Ninh Hòa) 16 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Long (SN 1988, trú TP Nha Trang) 16 năm tù, Võ Thành Nhân (SN 1993, trú TX Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) 15 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 27/6/2019 Công an TP Nha Trang phát hiện Nhân đang cầm trên tay 1 hộp giấy đi ra từ nhà xe Phương Nam (số 3 Nguyễn Chánh, Nha Trang, Khánh Hoà0.

Tiến hành kiểm tra, Nhân khai hộp giấy đang cầm trên tay chứa ma túy “thuốc lắc”. Nhân tự mở hộp giấy ra bên trong có 100 viên nén hình tròn màu xanh có tổng khối lượng 34,4124g.

Tại cơ quan Công an, Nhân khai ngày 21/6/2019, Nhân được Long rủ đi bán ma túy cho Long và Linh với tiền công được nhận 200.000 đồng - 1.000.000 đồng. Nhân nhận trực tiếp ma túy từ Linh để đi bán.

Theo đó, từ khoảng 21h ngày 22/6/2019 đến rạng sáng 24/6/2019 Linh đã 3 lần điện thoại cho Nhân báo địa điểm và số điện thoại người mua ma túy để Nhân liên lạc bán hết 10 chấm ma túy “khay” với giá 10 triệu đồng. Nhân được Linh trả công bán ma túy tổng cộng là 1,6 triệu đồng.

Từ khoảng 23h ngày 25/6/2019 đến rạng sáng 27/6/2019 Linh đưa Nhân ma túy và 5 lần điện thoại cho Nhân biết nơi bán ma túy và nhắn tin cho Nhân số điện thoại người mua ma túy để Nhân trực tiếp bán 5 viên ma túy “lắc”, 4 bịch nửa hộp năm ma túy “khay”, 1 chấm ma túy “khay”. Tổng cộng Nhân đưa Linh số tiền bán ma túy là 20 triệu đồng và Nhân được Linh trả công 1 triệu đồng.

Bị cáo Long, Linh và Nhân tại tòa.

Bị cáo Long, Linh và Nhân tại tòa.

Đến 17h30’ ngày 27/6/2019 Long nhắn tin cho Nhân vào điện thoại hình ảnh mã nhận hàng có chứa ma túy được gửi từ TP Hồ Chí Minh ra Nha Trang theo dịch vụ chuyển hàng hãng xe Phương Nam, để Nhân đi nhận mang về cho Long. Tuy nhiên, Nhân vừa nhận xong thì bị Công an phát hiện bắt quả tang.

Qua lời khai của Nhân, khoảng 19h20’ ngày 27/6/2019 trong lúc tuần tra trên đường số 6, khu đô thị Hà Quang 2, Công an TP Nha Trang phát hiện Long đang đi cùng Linh. Tiến hành khám xét nơi ở của Linh, công an thu giữ 2,8451g ma túy Tiletamine.

Tại cơ quan Công an, Long và Linh khai: Linh bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2017 cùng bạn bè, để có tiền và ma túy sử dụng, từ khoảng đầu năm 2019 Linh bắt đầu mua ma túy của Trịnh Công Sơn để bán lại cho nhiều người. Ngày 12/6/2019 Sơn bị Công an TP Nha Trang bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Do bị mất nguồn ma túy để bán, cần tiền tiêu xài, Linh nói Long tìm nguồn ma túy để phân lẻ, thuê người đi bán để tránh bị phát hiện và kiếm tiền tiêu xài, Long đồng ý.

Ngày 21/6/2019 Linh đưa cho Long 47 triệu đồng để Long liên lạc người tên “Khương” và gửi 46,5 triệu đồng mua 50g ma túy “khay”. Khoảng 9h ngày 22/6/2019, Long trực tiếp đi nhận gói ma túy “khay” 50g mang về phòng trọ nơi Linh thuê, phân lẻ để Linh hàng ngày ngồi tại quán nước khu vực gần chợ Đầm, thuê Nhân mang ma túy đi bán cho nhiều người với giá 1 triệu đồng/1 chấm ma túy “khay”, 300.000 đồng/1 viên ma túy “lắc”.

Ngày 26/6/2019 Linh tiếp tục đưa 20 triệu đồng nói Long liên lạc “Khương” để mua 100 viên ma túy “lắc” với giá 200.000 đồng/1 viên, Long đồng ý, gửi 20 triệu đồng cho “Khương”. “Khương” giao ma túy qua hãng xe Phương Nam, lúc 17h ngày 27/6/2019 Nhân đến nhận 100 viên ma túy “lắc” thì bị Công an kiểm tra phát hiện.

Hoàng Thiên Lý

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/2-chang-theo-nang-vao-tu-vi-ma-tuy_93500.html