Hai cha con tử vong thương tâm trên đường đi khám bệnh

Trên đường chở cha đi khám bệnh, không may gặp TNGT khiến 2 cha con ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Tối 15/11, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông, ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đang phối hợp tổ chức tang lễ cho 2 nạn nhân không may bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h10 sáng cùng ngày, xe ô tô BKS 73C - 033.24 do anh Đỗ Đức Định (33 tuổi, trú ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch) di chuyển trên đường Hồ Chí Minh nhánh đông, hướng Nam - Bắc.

Khi xe đi đến Km 978+400, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (thuộc địa phận tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông trường Việt Trung - huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bất ngờ va chạm với xe máy BKS 73F1 - 339.56 đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy là ông Nguyễn Văn Nhiệm (51 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Nam (29 tuổi, cùng trú xã Hưng Trạch) văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

“Được biết, sáng hôm nay, anh Nam chở bố xuống Đồng Hới đi khám bệnh thì không may gặp tai nạn. Gia đình ông Nhiệm, anh Nam có hoàn cảnh khá khó khăn”, ông Thắng cho biết thêm.

Sỹ Hòa

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/hai-cha-con-tu-vong-thuong-tam-tren-duong-di-kham-benh-d279055.html