Hai cha con tử vong do bỏng xăng

Ngọn lửa bén xăng gây cháy dữ dội khiến ông N. và hai con trai bỏng nặng. Ông N. và một người con trai dù được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Ngày 11/5, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân ông L.N.N. (SN 1979) và con trai là L.T.H. (SN 1998, cùng ngụ xã Tân Bình) tử vong do bỏng xăng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 1/5, con ông N. là L.T.T. (SN 2001) định nấu ăn ở khu vực nhà bếp. Khi đó, ông N. đến khu vực chứa hàng hóa gần nhà bếp mang can xăng định đổ vào xe máy.

Khu vực bếp nơi xảy ra cháy.

Khu vực bếp nơi xảy ra cháy.

Ông N. đứng gần nhà bếp nên khi con trai bật bếp gas, lửa bùng cháy lan tới can xăng. Ông N. ném can xăng làm chảy tràn trên nền gạch, cháy cả khu bếp. H. chạy đến cũng bị cháy cùng cha.

T. cúp cầu dao điện và tắt bếp gas, sau đó nhảy xuống ao nước phía sau nhà vì lửa cháy lên người. Vợ ông N. tri hô, gọi người dân chữa cháy. Ông N. và hai con được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Do bỏng nặng, H. và cha ruột cùng tử vong, T. đang điều trị trong tình trạng bỏng nặng.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-cha-con-tu-vong-do-bong-xang-594565/