Hai cha con ngã xe, rơi xuống đầm tôm tử vong

Cha con anh Của đi nhậu về gần đến nhà thì bị ngã xe xuống đầm tôm, khiến cả 2 thiệt mạng.

Ngày 26-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, không có án mạng vụ hai cha con bị chết đuối dưới đầm tôm ở xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

Hai người tử vong là anh Hồ Văn Của (37 tuổi) và Hồ Văn Bảo (17 tuổi, con anh Của) cùng ngụ ấp Kiến Vàng B, xã Việt Thắng.

Hiện trường vụ 2 cha con ngã xuống đầm tôm.

Hiện trường vụ 2 cha con ngã xuống đầm tôm.

Theo cơ quan điều tra, Bảo mới 17 tuổi nhưng đã có vợ. Hai ngày trước, Bảo chở cha đi nhậu nhưng tối đó gia đình không thấy họ về nhà.

Đến 10h ngày 25-2, người dân ấp Kiến Vàng B phát hiện thi thể hai cha con anh Của dưới ao nuôi tôm của bà Tô Thị Lan nên báo cho cơ quan Công an.

Qua điều tra cơ quan chức năng xác định, nhậu xong Bảo chở cha về thì bị ngã xe khi gần đến nhà. Cả hai cha con rơi xuống nước dẫn đến chết ngạt.

Đức Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hai-cha-con-nga-xe-roi-xuong-ao-tom-tu-vong-534426/