Hai cha con mang 5 bánh heroin, 2 kg ma túy đá

Họ khai số ma túy này có nguồn gốc từ Lào.

Khoảng 3 giờ sáng 17-3, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phối hợp cùng nhiều lực lượng mai phục trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bắt quả tang Và Xái Vừ và Và Bá Bì đang ôm ma túy đi về hướng TP Vinh.

Tang vật là năm bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 2.200 viên ma túy tổng hợp và 4,5 triệu đồng tiền mặt.

Hai cha con Và Xái Vừ (trái) và Và Bá Bì (phải) bị bắt giữ.

Hai cha con Và Xái Vừ (trái) và Và Bá Bì (phải) bị bắt giữ.

Và Xái Vừ (54 tuổi) và con trai là Và Bá Bì (22 tuổi, cùng trú bản Long Keo, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào.

Tang vật công an thu giữ từ hai cha con Và Xái Vừ, Và Bá Bì.

Liên quan đến tội phạm ma túy, hôm 13-3, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp với Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và cơ quan chức năng phá chuyên án 218Đ.

Lực lượng chuyên án đã ập vào phòng 303, quán karaoke VENUS ở khối 8, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An, bắt quả tang Võ Thị Cam (64 tuổi, trú thị trấn Đô Lương) đang tàng trữ gần 2 kg ma túy đá.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của Cam, cơ quan chức năng thu giữ thêm gần 100 g ma túy đá... Chiều 16-3, ông Nguyễn Văn Quế (Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương) đã tặng hoa, biểu dương và thưởng nóng 10 triệu đồng cho ban chuyên án 218Đ.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hai-cha-con-mang-5-banh-heroin-2-kg-ma-tuy-da-760150.html