Hai cha con mắc bệnh hiểm nghèo

Ở khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông có hai cha con bị mắc bệnh hiểm nghèo không tiền chữa trị rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Đó là ông Võ Văn Mười (SN 1965) và con là Võ Thị Cẩm Tiên (SN 1996). Qua trò chuyện, bà Phương – vợ ông Mười cho biết: chồng bị bệnh hở van tim, không làm việc nặng nhọc được; còn Cẩm Tiên là con thứ ba trong gia đình đã có chồng và có con gái được 3 tuổi. Nhưng chồng đã bỏ đi khi Cẩm Tiên sinh con mới hơn đầy tháng. Năm 2014, Cẩm Tiên chẳng may mắc bệnh ở chân phải, gia đình chỉ mua thuốc uống, bệnh không thuyên giảm mà càng nặng thêm, gia đình đưa Tiên đi khám và chữa trị tại Bệnh viện Ung Bướu và Chợ Rẫy (TP.HCM). Qua xét nghiệm sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán Cẩm Tiên bị mắc bệnh sợi phần mềm mặt sau đùi phải và mổ lấy bướu - xạ trị ngoài bổ sung... Từ năm 2016 đến nay, bệnh của Cẩm Tiên tái phát do u sơ đùi phải, vài tổn thương choán chỗ trong khối cơ đùi sau-vùng 1/3 trên và ½ dưới bên phải; hạch bẹn 2 bên dạng hạch viêm... Nếu không phẫu thuật tháo khớp đùi sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Cẩm Tiên với đùi phải xưng vù

Cẩm Tiên với đùi phải xưng vù

Bác sĩ Hùng Em - Trưởng Phòng Y tế huyện Tam Nông cho biết: “Cảnh nhà của Cẩm Tiên đang rất kiệt quệ. Không đất sản xuất, ông Mười - cha Tiên mắc bệnh tim nặng, mẹ của Tiên đang làm hộ lý tại Trung tâm Y tế huyện thu nhập vài triệu đồng/tháng, anh của Tiên làm nghề hớt tóc kiếm thu nhập ít ỏi hàng tháng gửi về phụ với ba mẹ lo chữa bệnh cho Tiên... Nền nhà để ở cũng đã bán, nay phải thuê lại mỗi tháng 700.000 đồng để ở nên gia đình không còn khả năng đưa 2 cha con tiếp tục đi trị bệnh... Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ giúp ông Mười và Cẩm Tiên có tiền để tiếp tục chữa bệnh, vượt qua cơn nguy kịch”.

TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/hai-cha-con-mac-benh-hiem-ngheo-92524.aspx