Hai cha con đuối nước khi đi câu cá

Hai nạn nhân đi câu cá tại ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh từ chiều 17/6 đến tối không thấy về và sau đó được phát hiện tử vong do đuối nước.

Sáng 21/6, ông Hoàng Xuân Ngọc, Bí thư Đảng ủy Phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có hai cha con bị đuối khi đi câu cá.

Hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đình Phong (SN 1980, trú tại TDP1, phường Nam Hồng) cùng con trai là Nguyễn Đình Tuấn (SN 2013, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Nam Hồng)

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/6, ông Phong cùng con trai Tuấn đi câu cá tại hồ sinh học số 1, thuộc TDP1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Đến tối chưa thấy hai cha con về nên người nhà ra tìm nhưng chỉ thấy xe trên bờ hồ, không thấy người nên trình báo lên cơ quan chức năng.

Khu vực hồ nơi phát hiện hai cha con tử vong.

Khu vực hồ nơi phát hiện hai cha con tử vong.

Sau một thời gian tìm kiếm tung tích, chủ trang trại gần đó đã phát hiện cháu Tuấn nằm dưới hồ, nên đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng sau đó cũng đã tìm thấy thi thể anh Phong trên hồ sinh thái. Bước đầu công an xác định cả hai bố con tử vong do đuối nước.

Được biết, hồ sinh học này có diện tích khoảng 8ha, nước sâu khoảng 2,5m, được xây dựng vào năm 2014 từ nguồn vốn Na Uy phục vụ cho mục đích cung cấp nước thải sinh hoạt.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hai-cha-con-duoi-nuoc-khi-di-cau-ca-1676226.tpo