Hai cha con cùng ăn lá ngón tự tử sau khi con khuyên cha dừng uống rượu, đánh mẹ

Người con trai nhiều lần khuyên nhủ cha mình không uống rượu và đừng đánh đập mẹ mình không được nên đã ăn lá ngón tự tử. Người cha thấy vậy cũng ăn lá ngón dẫn tới tử vong.

Chiều 4-6, ông Trần Văn Thành, Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 người trong một gia đình cùng ăn lá ngón tự tử.

Ngôi nhà xảy ra sự việc và loại lá ngón hai cha con đã ăn để tự tử

Theo ông Thành, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 3-6, tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn), anh Quàng Văn C. (SN 2000) ăn lá ngón tự tử vì trước đó nhiều lần anh này chứng kiến cảnh bố mình là ông Quàng Văn Ch. (SN 1965) hay đi uống rượu, cứ mỗi lần uống rượu say về lại đánh, mắng vợ là bà Lý Thị N.. Nhiều lần can ngăn khuyên bố dừng lại nhưng không được nên anh C. ăn lá ngón tự tử.

Thấy con trai quằn quại đau đớn nên sau đó ông Ch. cũng đi kiếm lá ngón ăn và tử vong sau đó.

Anh C. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện huyện Nậm Nhùn.

Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hai-cha-con-cung-an-la-ngon-tu-tu-sau-khi-con-khuyen-cha-dung-uong-ruou-danh-me-20180604151026449.htm