Hai cha con bỏng nặng do bình gas phát nổ

Người cha hút thuốc lá trong nhà vô tình khiến bình gas phát nổ làm cả hai cha con đều bị bỏng nặng.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, trong thời gian qua đã tiếp nhận liên tiếp các bệnh nhi bị bỏng, trong đó có cả bỏng do lửa và bỏng do nước sôi. Hầu hết đều là các ca nặng, thậm chí có trường hợp tử vong.

Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho một trường hợp bị bỏng gas rất nặng là bé H.T.H.Y (10 tuổi, quê Quảng Trị). Theo lời kể của gia đình, khi cha của Y. đang hút thuốc trong nhà, khí gas đã bắt lửa từ tàn thuốc khiến bình gas phát nổ làm hai cha con bỏng nặng.

Bé Y. được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng bỏng lửa ga độ 3, diện tích bỏng 72%. Hiện bệnh nhi bị vết thương hoại tử, nhiễm trùng, các mô bị phá hủy nặng nề. Bệnh nhi có dấu hiệu sốc bỏng, suy hô hấp vẫn chưa qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực. Trong khi đó, người cha cũng đang được điều trị bỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhi cũng được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 do bỏng nước sôi. Như trường hợp của bé T.B.L (15 tháng tuổi, ngụ tại Long An) bị bỏng nước sôi độ 2, 3. Theo lời kể của người nhà, lúc mẹ bé đang chuẩn bị nước sôi để pha cho bé tắm thì không may bé đá phải ấm nước vừa sôi dẫn đến bỏng hai chân. Tương tự như vậy, bé C.M.Đ (1 tuổi) cũng đang tập đi thì đạp phải ấm nước đang đun khiến nước đổ vào người khiến bị bỏng.

Bệnh nhi bị bỏng hai chân điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh nhi bị bỏng hai chân điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Đau lòng nhất là trường hợp một bệnh nhi 28 tháng tuổi (ngụ tỉnh Long An) đã tử vong sau 1 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, với diện tích phỏng lúc nhập viện lên tới hơn 95% diện tích cơ thể. Được biết, trước đó bé cùng các bạn gom rác đốt để vui chơi thì bên cạnh có chai đựng xăng phát nổ, khiến bé bỏng nặng.

BS Diệp Quế Trinh, khoa Phỏng - phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Nhi Đồng1 cho biết, đa số các ca bỏng xảy ra ở trẻ dưới 6 tuổi, là lứa tuổi rất hiếu động, tò mò khám phá nên các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý.

Theo bác sĩ Trinh, trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, nhiều gia đình nấu bánh bằng củi, than đã sơ ý không dập tắt hoàn toàn khiến bé dẫm chân, ngã vào đống than còn nóng. Những trường hợp này thường bỏng rất sâu, có khả năng phải đoạn chi.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, các gia đình không nên sử dụng bình gas mini vì dễ phát nổ. Nếu bé bị bỏng gas, bỏng lửa cần nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện vì hầu hết các trường hợp này đều bị bỏng hô hấp, khả năng tử vong rất cao.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/hai-cha-con-bong-nang-do-binh-gas-phat-no-post54544.html