Hai cha con bị hàng xóm giết vì dùng trộm Wi-Fi

Người đàn ông ở Karachi (Pakistan) đã lạnh lùng hạ sát cả 2 cha con hàng xóm chỉ vì họ sử dụng Wi-Fi mà không xin phép.

Theo tờ báo địa phương ARY News, một người đàn ông ở Pakistan vừa bị cảnh sát bắt hôm 18/11 vì tội giết hàng xóm. Vụ án xuất phát từ việc nạn nhân đánh cắp mật khẩu để dùng trộm Wi-Fi của hung thủ.

Người thân của 2 cha con cho biết hơn một tháng trước đã có hàng loạt lời qua tiếng lại giữa các bên vì vụ "xài chùa" Wi-Fi, sau đó hung thủ đe dọa lấy mạng láng giềng.

Chỉ vì dùng trộm Wi-Fi của hàng xóm, 2 cha con đã bị giết chết. Ảnh: iStock.

Chỉ vì dùng trộm Wi-Fi của hàng xóm, 2 cha con đã bị giết chết. Ảnh: iStock.

Inquirer đưa tin cảnh sát thị trấn Shah Latif đã bắt được nghi phạm Qasim sau thời gian ngắn lẩn trốn. Bước đầu tên này đã nhận tội giết chết 2 cha con láng giềng chỉ vì họ "câu trộm" Wi-Fi.

Nạn nhân lớn tuổi được xác định là Farooq, làm công nhân tại một nhà máy thép trong thành phố. Con trai ông, Haris, là sinh viên tại Đại học Karachi. Pháp luật Pakistan không xem việc dùng trộm Wi-Fi là hành vi tội phạm.

Đã bao giờ bạn bị đồng nghiệp mượn đồ mà không xin phép? Trong xã hội ngày nay, việc mượn đồ cá nhân của người khác mà không xin phép là một thói quen xấu. Tuy nhiên, điều này vẫn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Nguyễn Hiếu
Theo Independent

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-cha-con-bi-hang-xom-giet-vi-dung-trom-wi-fi-post1015548.html