Hai cha con bị chém sau mâu thuẫn tranh chấp đất ở nghĩa trang

Hai bên xảy ra xô xát, lúc này Hùng lấy dao rượt chém ông Bình cùng con trai nhiều nhát ở lưng, ngực, chân... khiến cả hai gục tại chỗ.

Chiều 25/9, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận ở xã Hòa Phú vừa xảy ra vụ 2 người bị chém nhập viện. Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Bình (59 tuổi) và con trai Nguyễn Tấn Dương (35 tuổi, cùng ngụ thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú).

Theo thông tin ban đầu, gia đình Nguyễn Tấn Bình và gia đình Nguyễn Hùng là hàng xóm thân thiết. Trước kia, hai gia đình này cùng mua lô đất nghĩa địa liền kề nhau ở nghĩa trang xã Hòa Phú.

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Ba ngày trước, người thân gia đình ông Hùng mất được đưa ra nghĩa trang chôn cất, thì ông Bình phát hiện phần đất của mình chôn lấn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hai bên xảy ra xô xát, lúc này Hùng lấy dao rượt chém ông Bình cùng con trai nhiều nhát ở lưng, ngực, chân... khiến cả hai gục tại chỗ. Riêng Dũng bị chính anh trai ruột lỡ tay chém trọng thương trong lúc truy sát cha con ông Bình. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc hiện đang được làm rõ.

Văn Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/hai-cha-con-bi-chem-sau-mau-thuan-tranh-chap-dat-o-nghia-trang