Hai 'cây sào' sẽ giúp HLV Kiatisak giải bài toán hóc búa ở HAGL?

HLV Kiatisak dường như đã nhận thấy điểm cần nâng cấp nhất trong hệ thống nhân sự của HAGL chính là hàng thủ.

Trung vệ Memovic được HAGL giữ lại

Chiều 3/1, HAGL có trận hòa 1-1 trước Nam Định tại giải giao hữu đang diễn ra ở Bình Dương. Trận này, đội bóng phố Núi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng chỉ 1 lần tận dụng thành công.

Trong khi đó, ở tuyến dưới, hệ thống phòng ngự của HAGL chơi khá chệch choạc. Đây vốn là điểm yếu cố hữu của mà đội bóng áo trắng gặp phải trong suốt những năm qua.

HLV Kiatisak dường như cũng nhận thấy hàng thủ sẽ là khu vực cần nâng cấp về mặt nhân sự nhất.

HAGL mùa tới sẽ giữ lại trung vệ Memovic (1m91), cầu thủ có thể hình tốt, khả năng không chiến tốt nhưng xoay xở lại hơi kém.

Đội chủ sân Pleiku cũng đem về thêm một trung vệ ngoại là Kim Dong-su (Hàn Quốc). Kim trưởng thành từ lò đào tạo của Humburger SV và kinh qua nhiều đội bóng ở Đức cũng như Hàn Quốc.

Kim Dong-su sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ HAGL

Trung vệ trên cũng có chiều cao ấn tượng (1m88) nhưng khả năng xoay xở tốt hơn nên hứa hẹn sẽ là sự bổ sung hữu ích cho Memovic.

Nếu không có gì bất ngờ, Kim Dong-su và Memovic rất có thể sẽ trở thành cặp trung vệ số 1 của HAGL ở mùa giải tới.

Trường hợp hai “cây sào” này kết hợp với nhau hiệu quả, HAGL sẽ có hậu phương vững chắc để yên tâm triển khai lối chơi ở phía trên.

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-cay-sao-se-giup-hlv-kiatisak-giai-bai-toan-hoc-bua-o-hagl-d491291.html