Hai cây gỗ 'lạ' trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh

Hai cây gỗ 'lạ' từ ngoài biển trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam làm cho du khách tắm biển ngạc nhiên.

Những du khách, người dân địa phương đi tắm biển buổi sáng tại biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vô cùng bất ngờ hai cây gỗ cổ thụ bị sóng đánh dạt “mắc cạn” trên bãi cát biển Tam Thanh.

Ông Được một người dân địa phương thường xuyên đi tắm biển buổi sáng tại biển Tam Thanh cho biết, cách đây gần một tháng, đi tắm biển buổi sáng, vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng đang đi tập thể dục dọc bờ biển ông giật mình phát hiện trước mặt là khối "hình thù kỳ lạ" giống như "bánh lái" tàu thủy áng ngữ phía trước. Ông giật mình. Bình tĩnh lại, ông đi lại xem thì thấy "khối hình thù kỳ lạ" này là cây gỗ cổ thụ, gốc rễ to xè ra như chân vịt tàu ngầm.

Cây gỗ cổ thụ kích thước dài gần 10m, đường kính gần 60cm trôi dạt "mắc cạn" bờ biển Tam Thanh.

Cây gỗ cổ thụ kích thước dài gần 10m, đường kính gần 60cm trôi dạt "mắc cạn" bờ biển Tam Thanh.

Theo quan sát vào trưa nay, cây gỗ cổ thụ đang "mắc cạn" trên bờ biển Tam Thanh có chiều dài gần 10m, đường kính khoảng 60cm, đặc biệt gốc cây cổ thụ có bộ rễ hình thù rất kỳ lại giống như "bánh lái" tàu thuyền.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ cho biết là có 2 cây gỗ cổ thụ từ ngoài biển trôi dạt vào bãi biển Tam Thanh. Một cây gỗ có kích thước chiều dài khoảng 15m, đường kính gần 1m trôi dạt vào bờ trước đó 5 ngày, có dấu hiệu mục ở giữa gần gốc thân cây. Còn một cây gỗ từ ngoài biển trôi dạt vào bờ biển của xã hiện đang nằm trên bãi cát có kích thước dài khoảng 10m, đường kính khoảng 50cm - 60cm.

Bộ rễ của cây gỗ cổ thụ giống như "bánh lái" tàu thuyền.

UBND xã Tam Thanh nhận được tin báo của người dân địa phương, hai cây gỗ này từ ngoài biển trôi dạt vào bờ biển của xã hơn 20 ngày nay. Anh em cán bộ sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, đã kiểm tra và anh em cưa thử xem, nói là gỗ chua", ông Bình cho biết.

Về phương án xử lý 2 cây gỗ "lạ" từ ngoài biển trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, về thẩm quyền xử lý không thuộc thẩm quyền cấp xã, nhưng theo quy định của Nghị định 29 quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở toàn dân thì UBND xã đã làm báo cáo lên UBND TP Tam Kỳ và UBND TP Tam Kỳ đã có văn bản chỉ đạo xã về phương án xử lý, trước tiên là phải thông tin trên Đài Truyền thanh xã và trên báo chí xong, sau đó sẽ có phương án xử lý cụ thể.

Tiếp nhận thông tin từ phóng viên Báo Đất Việt, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết là sẽ chỉ đạo cán bộ đơn vị xuống biển Tam Thanh kiểm tra ngay.

Đường kính cây gỗ cổ thụ trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh rất to. Chủ tịch UBND xã Tam Thanh nói có thể là gỗ chua.

Theo quan sát, hiện tại cây gỗ có kích thước gần 10m, đường kính từ 50cm - 60cm cố bộ rễ rất to, nếu không có phương án xử lý nhanh chóng thì với thời tiết hiện nay gió sóng, nước biển dâng bất thường sẽ đánh dạt ra ngoài khơi sẽ vô cùng nguy hiểm cho tàu thuyền của người dân đánh bắt hải sản trên biển. Không những vậy sẽ gây nguy hiểm cho du khách và người dân địa phương tắm biển vào buổi sáng.

Hồng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hai-cay-go-la-troi-dat-vao-bo-bien-tam-thanh-3395582/