Hai cây di sản ở Khánh Sơn

Khánh Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, cách TP Nha Trang 100 km và ở độ cao 600 mét so với mực nước biển. Khánh Sơn có khoảng 31.000 dân, chiếm tỉ lệ 75% là người dân tộc Rắc Lây, kinh tế chính là làm nương rẫy và phát triển vườn cây ăn quả. Đây là nơi duy nhất ở Khánh Hòa có rất nhiều rừng thông hai lá, đồi núi chập chùng, đường sá quanh co, đặc biệt là đèo Khánh Sơn uốn lượn dài 10 km có thể xem là một ngọn đồi đẹp, vào buổi sáng ngợp trong mây phủ.

Bên hai cây di sản.

Bên hai cây di sản.

Trong các điểm đến của Khánh Sơn trong những chuyến tham quan của du khách, là đến Thác Tà Gụ nằm cách thị trấn Tô Hạp khoảng 10 km, đi thăm các vườn cây ăn trái, dạo quanh các cánh rừng hoặc đi săn mây với một thung lũng mây đẹp như trong các phim thần thoại- Khánh Sơn còn có điểm nhấn là hai cây di sản.

Hai cây di sản là cây dầu rái, nằm bên bờ sông Tô Hạp, thuộc địa phận thôn A Pa 2, xã Thành Sơn, cách trung tâm huyện 18 km. Dầu rái là cây gỗ lớn, thân tròn, thẳng, cao 40- 50 m, có thể đạt đến 70 m, gỗ màu nâu đỏ nhạt, thớ thô, bền. Hai cây dầu rái ở Khánh Sơn mọc đôi, thân vươn cao khoảng 40 mét, tán tỏa rộng 30 mét, đường kính thân cây là 1,5 mét, tuổi thọ 350 tuổi, nguyên là cây trong rừng nguyên sinh xưa kia vẫn còn lưu giữ.

Việc bảo tồn hai cây dầu rái di sản đã được tiến hành, lót gạch bao quanh và trồng thêm các loại cây ra hoa, để nơi này ngoài việc là chỗ để tổ chức các sự kiện còn là điểm tham quan cho khách du lịch.

Có thể thấy là địa điểm của hai cây dầu rái di sản là một điểm tham quan rất đẹp. Tại đây bao quanh là rừng chồi và một số nương rẫy của người dân. Dòng sông Tô Hạp đổi màu sắc theo mùa tạo cảm giác mênh mông, và xa xa là chiếc cầu treo bắc qua sông giúp người dân hai bên đi lại dễ dàng.

Ông Nguyễn Văn Nhuận- Chủ tịch UBND H. Khánh Sơn cho biết, trong dự án đưa Khánh Sơn trở thành một điểm du lịch đặc sắc của Khánh Hòa, ngoài hai cây di sản, các vườn cây, huyện đang triển khai trồng các con đường hoa, đặc biệt là các loại hoa phù hợp với thời tiết Khánh Sơn như đường hoa Mai Anh Đào, Đậu Anh Đào, Mimosa, cây Lá Phong… và trong tương lai gần, sẽ tạo ra những thung lũng hoa dã quỳ.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_232255_hai-cay-di-san-o-khanh-son.aspx