Hai 'cẩu tặc' giở thủ đoạn đòi chủ nhân chuộc lại chó

Sau khi 'cày' game và thua hết tiền, thanh niên rủ bạn đi trộm. Bắt được con chó cảnh xong, chúng rao bán trên Facebook, buộc chủ nhân đem tiền đến chuộc, sau đó vác dao đuổi chém.

Ngày 28-10, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao các đối tượng Phạm Đình Thế Mỹ (SN 1999) và Trần Thanh Tùng (SN 2001, cùng ngụ P.Hòa An) đến Công an Q.Cẩm Lệ để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Trần Thanh Tùng.

Đối tượng Trần Thanh Tùng.

Vào tối 7-10-2019, sau khi “cày” game online và thua hết tiền, Phạm Đình Thế Mỹ nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền chơi game và trả nợ. Mỹ mượn xe máy hiệu Honda Airblade và rủ Trần Thanh Tùng đi uống cà phê, tìm địa điểm để trộm cắp.

Sau đó, Mỹ chở Tùng đến đường Đinh Liệt (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), cảnh giới để Tùng bắt trộm chó cảnh màu trắng đang ở trước sân của nhà dân. Mỹ và Tùng mang chó về giấu ở nhà Tùng (ngụ khu chung cư Phước Lý, P.Hòa An) rồi đi uống cà phê, bàn cách tẩu tán tài sản.

Chúng lập tài khoản Facebook ảo, ngụy tạo tin nhắn về việc mua lại chó cảnh trên với giá 4,5 triệu đồng từ một nhóm trộm chó khác sau đó rao lên Facebook và ra giá chuộc 5 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Đình Thế Mỹ là kẻ chủ mưu.

Đến chiều 8-10, chủ nhân tìm đến nhà Mỹ, nhận ra con chó cảnh của mình bị mất. Chủ nhân cho rằng Mỹ trộm chó nên đấm vào mặt Mỹ và giành lại con chó. Mỹ chạy vào nhà lấy dao, bình xịt hơi cay đem ra chống trả khiến chủ nhân con chó và người thân đi cùng phải tháo chạy.

Công an P.Hòa An đến giải quyết sự việc. Sau khi xác minh làm rõ, Công an P.Hòa An xác định Mỹ và Tùng có hành vi trộm cắp tài sản, tống tiền chủ nhân nên tạm giữ, bàn giao vụ việc, đối tượng đến Công an Q.Cẩm Lệ.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hai-cau-tac-gio-thu-doan-doi-chu-nhan-chuoc-tai-san_82190.html