Hai cậu cháu tử vong do uống rượu có ngâm rễ cây rừng

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến việc hai cậu cháu tử vong sau khi ngộ độc là do uống phải rượu có ngâm rễ cây rừng.

Theo đó, ngày 11/10, Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế Quảng Nam) cho biết, đã xác định độc tố trong bình rượu ngâm rễ cây rừng mà anh Vũ Quang Vinh (SN 1985) và anh Nguyễn Văn Mêng (SN 1977, cậu ruột của Vinh, cùng trú xã Trà Don, Nam Trà My) đã uống dẫn đến tử vong.

Rượu ngâm rễ cây dẫn đến hai cậu cháu tử vong.

Cụ thể, rễ cây mà hai nạn nhân đào ngâm rượu là cây móng sóc, là loại dây leo, thân có gai, lá khi chà nát làm cay mắt. Người dân địa phương dùng rễ cây này để làm chất thuốc đánh cá trên sông. Rễ loại cây này giống với rễ cây khai và cây mắt khỉ (dùng làm thuốc chữa khớp).

Nhiều khả năng, khi đào rễ cây khai, hai cậu cháu Vinh đào nhầm cây móng sóc. Ngoài ra trong thành phần rượu còn có độc tố của cây lá ngón.

Trước đó, hôm 28/8, cậu cháu Vinh đào rễ cây để ngâm rượu uống. Đến 21h cùng ngày, cả hai cùng uống bình rượu ngâm rễ cây nói trên dẫn đến tử vong.

Phương Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hai-cau-chau-tu-vong-do-uong-ruou-co-ngam-re-cay-rung-20181011172855706.htm