Hai cảnh sát bị bắn chết trong khi làm nhiệm vụ tại bang Ohio, Mỹ

Ngày 10/2, giới chức bang Ohio cho biết, hai cảnh sát đã bị thiệt mạng do bị bắn trong khi đang làm nhiệm vụ.

Trong thông báo, cảnh sát trưởng vùng Westerfield, Joe Morbitzer cho biết, hai cảnh sát này bị đã bị bắn khi họ vào một căn hộ ở Westerville, khu ngoại ô phía bắc thành phố Columbus sau khi nhận được một cuộc gọi khẩn 911

Ngay khi tới hiện trường, một cảnh sát đã bị đối tượng dùng súng bắt chết, còn một cảnh sát khác cũng khác cũng đã thiệt mạng khi được đưa tới bệnh viện

Họ được xác định là Eric Joering (trái), 39 tuổi, người đã làm việc với bộ phận khẩn cấp 911 trong 17 năm và Anthony Morelli, 54 tuổi, đã phục vụ 30 năm

"Cả hai sĩ quan đã cho cuộc sống của họ trong việc bảo vệ người khác", ông Joe Morbitzer nói trong nước mắt, "Đó là những anh hùng Mỹ thật sự. Đây là cuộc gọi thuộc chức trách của họ và họ đã làm đúng. Họ là trụ cột trong bộ phận của chúng tôi."

Phát ngôn viên của cảnh sát Christa Dickey cho hay, một nghi can nam giới đã bị thương và nhập viện

Tổng thống Donald Trump chia sẻ trên tweet: "Tôi gửi cảm thông sâu sắc và lời cầu nguyện tới cảnh sát, gia đình của họ và tất cả mọi người"

Theo Down Memorial Page, một tổ chức phi lợi nhuận tưởng nhớ những người bị giết trong nhiệm vụ, 11 nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đã bị giết chết trong năm nay

Hiện chi tiết của vụ việc vẫn đang được điều tra

Minh Thu (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hai-canh-sat-bi-ban-chet-trong-khi-lam-nhiem-vu-tai-bang-ohio-my/757643.antd