Hai 'cận vệ già' cùng 'nổ súng' đưa Đông Á Thanh Hóa vào bán kết Cúp Quốc gia 2022

Ở màn đối đầu Bà Rịa - Vũng Tàu tại tứ kết Cúp Quốc Gia, bộ đôi cầu thủ kì cựu của Đông Á Thanh Hóa: Lê Văn Thắng - Hoàng Đình Tùng đã cùng nhau ghi bàn mang về tấm vé vào bán kết cho đội nhà.

Theo điều lệ cúp Quốc gia 2022, trong các trận đấu gặp CLB hạng nhất, CLB đang đá ở V.League không được phép đăng ký cầu thủ nước ngoài thi đấu. Điều này để đảm bảo tính công bằng cho các đội bóng hạng dưới khi họ cũng không được sử dụng ngoại binh khi đá hạng Nhất.

Theo điều lệ cúp Quốc gia 2022, trong các trận đấu gặp CLB hạng nhất, CLB đang đá ở V.League không được phép đăng ký cầu thủ nước ngoài thi đấu. Điều này để đảm bảo tính công bằng cho các đội bóng hạng dưới khi họ cũng không được sử dụng ngoại binh khi đá hạng Nhất.

Thanh Hóa trận đấu này ra sân không có sự phục vụ của bộ ba ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội để các cầu thủ như Đình Tùng, A Mít, Trọng Hùng có dịp đá chính ngay từ đầu.

Trước Bà Rịa Vũng Tàu chủ động lùi sâu phòng ngự, đội bóng xứ Thanh đã không hề dễ dàng để có bàn mở tỉ số.

Phút 26, một pha bứt tốc bất ngờ sau đường chọc khe của Thành Long, Văn Thắng đã kịp chạm bóng tinh tế “dọn cỗ” cho Hoàng Đình Tùng mở tỉ số.

Niềm vui của Hoàng Đình Tùng và đồng đội.

Sang hiệp 2, đội nhà có thêm 2 bàn thắng nữa với cú đúp của Lê Văn Thắng.

Trọng Hùng có cho mình một pha kiến tạo bằng đường căng ngang đặt Văn Thắng vào vị trí thuận lợi, nâng tỉ số lên 3 – 0.

Bên cạnh các cầu thủ ghi bàn và kiến tạo, trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic dành lời khen cho tiền vệ nhỏ con Lê Phạm Thành Long. Với ông, cầu thủ này đóng vai trò rất quan trọng trong khâu kiếm soát bóng và phát động tấn công. Nói cách khác, cầu thủ gốc Quảng Ngãi này chính là nhân tố làm nên sự cân bằng giữa các tuyến của Đông Á Thanh Hóa.

Đây đã là trận đấu thứ 4 liên tiếp, trợ lý HLV Serbia trực tiếp chỉ đạo các học trò khi HLV trưởng Petrovic vẫn chưa thể trở lại vì lí do sức khỏe.

Đối thủ của Thanh Hóa ở vòng bán kết sắp tới là đội thắng trong cặp đấu giữa CLB Viettel và Bình Định được xác định vào ngày 8 – 9. Trợ lý HLV của Đông Á Thanh Hóa cho biết: “Dù đối thủ tiếp theo là ai, chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất ở từng trận đấu một.”

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/the-thao/hai-can-ve-gia-cung-no-sung-dua-dong-a-thanh-hoa-vao-ban-ket-cup-quoc-gia-2022/25021.htm