Hai ca sĩ choảng nhau trên bục diễn

Sơn lao vào đánh ông Hiệu, dùng chân đạp lên đầu khiến nạn nhân chấn thương não, vỡ xương sọ.

Ngày 9/6/2019, cơ quan chức năng TP. Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tiến hành xử vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn giữa đội trưởng Lý Văn Hiệu (45 tuổi) và đội phó Lê Khánh Sơn (38 tuổi).

Theo thông tin ban đầu từ nhiều người trong đoàn nghệ thuật kể lại, tối ngày 4/6, đoàn có buổi tập cho cuộc biểu diễn văn nghệ chuẩn bị diễn ra.

Ông Hiệu nằm điều trị ở bệnh viện (Ảnh Tiền phong)

Ông Hiệu nằm điều trị ở bệnh viện (Ảnh Tiền phong)

Khi mọi người trong đoàn đã tới thì vẫǹ thấy vắng ông Sơn. Sau đó ông Hiệu có liên lạc thì được biết ông Sơn đi đám ma và yêu cầu người cấp dưới về ngay để luyện tập cùng mọi người.

Khi về tới nơi, giữa ông Hiệu và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

“Khi tôi đang trình bày những nguyên tắc, quy chế làm việc của cơ quan thì đột nhiên Sơn lao vào người tôi và cứ thế dùng tay thụi vào mặt, vào đầu tôi liên tiếp nhiều cái làm tôi lảo đảo ngã xuống sàn tập. Sau đó, Sơn dùng chân đạp vào đầu rất mạnh làm tôi choáng váng” - ông Hiệu kể.

Mọi người vào can ngăn và đưa ông Hiệu đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy ông Hiệu vị chấn thương não, vỡ xương sọ.

Ông Hà Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm VH-NT Lạng Sơn cho biết, các ca sỹ Lý Văn Hiệu và Lê Khánh Sơn đều là những người làm nghệ thuật lâu năm. Trong khi ông Hiệu được nhận xét là hiền lành, ít nói thì ông Sơn lại là người nóng tính, từng xảy ra nhiều mâu thuẫn với các đồng nghiệp trong cơ quan.

Ông Minh khẳng định, cần phải xử lý nghiêm minh, không bao che cho bất cứ ai sai phạm, làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc, hình ảnh của người nghệ sỹ.

Ngọc Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hai-ca-si-choang-nhau-tren-buc-dien-3381628/