Hai bố con bị sát hại dã man trong rừng

Vào rừng tìm mật ong, 2 bố con anh Dương Kim Chi ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập, Lạng Sơn đã bị kẻ thủ ác dùng dao sát hại dã man.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Thái Uyên

Ngày 6.3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang huy động nhiều lực lượng điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đình Lập.

Trước đó, sáng ngày 2.3, anh Dương Kim Chi (34 tuổi, ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập) và con trai 11 tuổi vào rừng tìm mật ong, sau đó mất liên lạc.

Đến sáng ngày 3.3, gia đình anh Chi thông báo sự việc cho chính quyền và tổ chức vào rừng tìm kiếm, phát hiện bé trai 11 tuổi tử vong trong một bụi rậm trên người có nhiều vết chém.

Tiếp đó, đến ngày ngày 4.3, anh Dương Kim Chi cũng được phát hiện đã tử vong với nhiều vết chém.

Sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thái Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hai-bo-con-bi-sat-hai-da-man-trong-rung-939069.html