Hai bệnh nhân số 61 và 67 ở Ninh Thuận đã khỏi bệnh

Ngày 1-4, Sở Y tế Ninh Thuận và Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết, hai bệnh nhân thứ 61 và 67, mắc dương tính với Covid-19 trước đó và được điều trị cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh theo quy định của Bộ Y tế, đã khỏi bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế và BVĐK tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng hai bệnh nhân 61 và 67 cùng đội ngũ y, bác sĩ.

Lãnh đạo Sở Y tế và BVĐK tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng hai bệnh nhân 61 và 67 cùng đội ngũ y, bác sĩ.

Hai bệnh nhân thứ 61 (nam, 42 tuổi) nhập viện ngày 15-3, xác định dương tính với SARS-CoV-2, ngày 16-3. Bệnh nhân thứ 67 (nam, 36 tuổi) nhập viện ngày 17-3, xác định dương tính với SARS-CoV-2, ngày 18-3. Cả hai bệnh nhân cùng cư trú ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).

Trong thời gian thực hiện điều trị cách ly, hai bệnh nhân có tiến triển tốt, sức khỏe ngày càng ổn định. Sau ba lần Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận lấy mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân gửi đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, cả ba lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã xin ý kiến của Bộ Y tế, cho hai bệnh nhân này được công bố khỏi bệnh và tiếp tục cách ly và theo dòi thêm 14 ngày.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Thái Phương Phiên cho biết, tuy hai bệnh nhân 61 và 67 được xuất viện sau thời gian điều trị cách ly và kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với SARS-CoV-2, nhưng theo quy định của Bộ Y tế, hai bệnh nhân này vẫn tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh thêm 14 ngày sau đó. Để bảo đảm sức khỏe và phòng, chống Covid-19 có hiệu quả, hai bệnh nhân này kiến nghị được tiếp tục cách ly tập trung.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43871802-hai-benh-nhan-so-61-va-67-o-ninh-thuan-da-khoi-benh.html