Hai bệnh nhân ở Thanh Hóa âm tính với Covid-19

Ngày 1-3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Theo kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, hai bệnh nhân N.T.T ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và N.T.H ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, có kết quả âm tính với Covid-19.

Các y, bác sĩ theo dõi sức khỏe người trở về từ vùng dịch được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn.

Các y, bác sĩ theo dõi sức khỏe người trở về từ vùng dịch được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn.

NDĐT - Ngày 1-3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Theo kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, hai bệnh nhân N.T.T ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và N.T.H ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, có kết quả âm tính với Covid-19.

Ngoài bệnh nhân N.T.T được xuất viện, tiếp tục theo dõi cách ly tại gia đình ở thôn Liên Giang, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm sơn; hiện có ba bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại ba bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh Thanh Hóa, trong đó, bệnh nhân L.V.Đ ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia và bệnh nhân H.A.Tr ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân chưa có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Cùng với việc theo dõi, tư vấn phòng dịch bệnh cho 41 người tiếp xúc với bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, trong ngày có thêm hai người nước ngoài, 28 lao động từ vùng dịch trở về địa phương trong tỉnh Thanh Hóa nên hệ thống giám sát hiện quản lý, hướng dẫn 319 người cách ly tại gia đình, 16 người nước ngoài tự cách ly tại nhà, nơi cư trú và có 13 người cách ly bắt buộc tại cơ sở y tế.

Đến thời điểm này, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã cấp hơn tám tấn Cloramin B, 11 nghìn khẩu trang y tế, 1.200 bộ quần áo phòng hộ sử dụng một lần, 30 máy đo thân nhiệt, năm máy phun hóa chất cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Trong ngày, các đội kiểm dịch đã kiểm tra thân nhiệt 89 người qua cửa khẩu Na Mèo (huyện Quan Sơn), sáu người qua cửa khẩu Tén Tằn (huyện Mường Lát), 12 người cập cảng biển Nghi Sơn, 1.845 hành khách qua Cảng hàng không Thọ Xuân, sức khỏe các công dân bình thường, không có yếu tố dịch tễ.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43447402-hai-benh-nhan-o-thanh-hoa-am-tinh-voi-covid-19.html