Hai bệnh nhân Covid-19 ở Huế được xuất viện

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, sáng ngày (7/4), hai bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 30 và thứ 31 (chuyển từ Quảng Nam ra Huế điều trị) đã được xuất viện.

Hai bệnh nhân thứ 30 và 31 được xuất viện (ảnh N.M)

Hai bệnh nhân thứ 30 và 31 được xuất viện (ảnh N.M)

Bệnh nhân 30 và 31 đều mang quốc tịch Anh, là hành khách cùng ca bệnh thứ 17 của Việt Nam đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh tới Nội Bài vào sáng ngày 2/3. Trong đó, bệnh nhân thứ 30 là một phụ nữ 66 tuổi, được công bố nhiễm SARS-CoV-2 vào tối 8/3; đây cũng là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bệnh nhân thứ 31 được Bộ Y tế công bố nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 9/3 khi ông này tới Quảng Nam du lịch. Sau khi nhiễm bệnh, người này và ca bệnh thứ 33 (quốc tịch Anh, đã xuất viện) được chuyển từ Quảng Nam ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Sau quá trình điều trị, bệnh nhân thứ 30 và bệnh nhân thứ 31 đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để xuất viện.Trước đó, qua 2 lần xét nghiệm, cả hai bệnh nhân trên đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Sau khi rời bệnh viện, cả hai sẽ được đưa về Khu nghỉ dưỡng Sun&Sea Resort (huyện Phú Vang) để tiếp tục cách ly theo quy định trong thời gian chờ chuyến bay về nước.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã điều trị thành công cho 4 bệnh nhân (bệnh nhân 33 và 49 đã xuất viện trước đó); trên địa bàn tỉnh hiện không còn ca dương tính Covid-19 nào.

T.Nhung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/hai-benh-nhan-covid19-o-hue-duoc-xuat-vien-506641.html