Hai bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội và Đà Nẵng nguy kịch

Trong số hơn 700 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 2 trường hợp diễn biến nặng, phải thở máy, ECMO.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, 2 bệnh nhân Covid-19 nặng nhất nước hiện nay là ca bệnh 1536 và 1823.

Ca bệnh 1536 là nữ, 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 13/1 và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân này có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường trên thể trạng gầy yếu.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân tiến triển xấu nhanh, đáy phổi đông đặc, đang điều trị tích cực bằng hệ thống hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO ngày thứ 13, kết hợp an thần, thuốc giảm đau. Qua 5 lần hội chẩn quốc gia, các chuyên gia nhận định bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao, diễn tiến gần giống bệnh nhân phi công Anh.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế

Trường hợp còn lại là bệnh nhân 1823, nam, 65 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là F2 của ca bệnh 1694, làm việc tại nhà máy Z153, Bộ Quốc Phòng.

Bệnh nhân 1823 được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 1/2, hiện đang phải thở máy nội khí quản, dùng ECMO ngày thứ 4, nhiều đờm đặc, tiên lượng nguy kịch.

Ngoài ra, 9 bệnh nhân khác cũng đang có diễn tiến nặng lên, trong số này có 2 trường hợp dưới 40 tuổi.

Theo báo cáo của các cơ sở điều trị, bệnh nhân Covid-19 trong đợt dịch lần 3 tại Việt Nam có tỷ lệ bị viêm phổi khá cao, từ 23-25%. Tuy nhiên may mắn, số ca tiến triển nặng không nhiều do chiến lược điều trị hoàn thiện hơn trước.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương, hiện điều trị cho 286 bệnh nhân, nhưng chỉ có 30 ca có tổn thương 20-40% nhu mô phổi.

Tính đến 6h ngày 18/2, Việt Nam có tổng cộng 2.329 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.430 ca lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 28/1 đến nay, 13 tỉnh ghi nhận 737 ca Covid-19. Hiện cả nước còn 710 bệnh nhân đang điều trị.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/2-benh-nhan-covid-19-o-ha-noi-va-da-nang-nguy-kich-713683.html