Hai bệnh nhân Covid-19 điều trị ở phòng khám tại Vĩnh Phúc xuất viện

Chiều 18/2, hai bệnh nhân mắc COVID-19 được Phòng Khám đa khoa Khu vực Quảng Hà (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) công bố khỏi bệnh và cho xuất viện.

Đó là bệnh nhân P.T.B. (SN 1978), là chị họ của bệnh nhân N.T.D (đã được điều trị khỏi trước đó).

Bệnh nhân B. có ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân dương tính 28/1/2020, ngày khởi phát bệnh 31/1/2020, ngày vào viện 31/1/2020.

Hiện nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân B. không ho, nhiệt độ 36,8 độ.

Hai bệnh nhân điều trị tại Phòng Khám đa khoa Khu vực Quảng Hà xuất viện. Ảnh: Vietnam+

Hai bệnh nhân điều trị tại Phòng Khám đa khoa Khu vực Quảng Hà xuất viện. Ảnh: Vietnam+

Bệnh nhân thứ hai là N.T.N. (SN 1991), là 1 trong số 8 người được Công ty Nihon Plast cử đi công tác tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân nữ này không ho, nhiệt độ 36,6 độ.

Cũng trong chiều nay, dự kiến sẽ có 2 trường hợp nhiễm nCoV ở Vĩnh Phúc đã khỏi bệnh và cho xuất viện.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 13/16 trường hợp mắc Covid-2019 và 5 ngày liên tiếp chưa có thêm bệnh nhân dương tính với COVID-2019.

T.Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/hai-benh-nhan-covid-19-dieu-tri-o-phong-kham-tai-vinh-phuc-xuat-vien_87680.html