Hai bé tử vong sau khi ăn đồ từ đám cưới

Sau khi ăn đồ ăn ở đám cưới, hai cháu bé tử vong và 20 người khác nhập viện cấp cứu.

Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) vừa tiếp nhận cấp cứu cho 20 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ đám cưới.

Cụ thể ngày 13/5, nhà anh Lầu A Páo (xóm Ngàm Vàng, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) tổ chức đám cưới cho con và mời khách ăn cỗ với khoảng 17 mâm.

Thức ăn trong đám cưới do người dân trong xóm tự nấu, gồm các món như đậu phụ (đậu hủ), thịt lợn xào, mì tôm xào trứng, giá đỗ...

Sau bữa ăn, đến ngày 14/5, có 20 người bị các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và nôn, tiêu chảy. Đến chiều 15/5, những người bị ngộ độc đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc.

Chiều ngày 18/5, xác nhận với PV, bác sĩ Tô Đức Nguyện - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc cho biết: "20 người nhập viện do ngộ độc hiện sức khỏe đều đã ổn định.

Vụ ngộ độc này đã có hai cháu nhỏ tử vong, một cháu 5 tuổi, 1 cháu 3 tuổi, cả hai trường hợp đều tử vong ngoại viện.

Theo thông tin ban đầu, những người ngộ độc đều tham gia ăn uống tại đám cưới vào ngày 3/5. Có thể do thời tiết nóng nực, việc bảo quản đồ ăn không được đảm bảo dẫn đến thức ăn bị ôi thiu nên dẫn đến việc bị ngộ độc.

Về hai cháu bé tử vong, sau khi được người nhà mang mì xào trứng về cho ăn và có hiện tượng buồn nôn, đi ngoài. Tuy nhiên bệnh nhân lại không được đưa đến bệnh viện. Đến ngày 15/5, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn. Cụ thể một cháu tử vong tại nhà và một cháu tử vong trên đường đi cấp cứu".

Trao đổi với báo chí, bà Lương Thị Hà, chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng cho biết sau khi dự đám cưới, ông Lầu Thà Páo mang thức ăn tại đám cưới (mì tôm xào trứng) về cho 2 cháu là Lầu Thị Phương (5 tuổi) và Lầu A Quả (3 tuổi).

Do thức ăn bị ôi thiu, người nhà lại phát hiện muộn các triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm, nên 2 cháu bé không được cấp cứu kịp thời, đã tử vong vào sáng 15/5.

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc điều trị cho các trường hợp ngộ độc thực phẩm phải nhập viện; thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu bé bị tử vong.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt việc ăn chín, uống chín, bảo đảm an toàn thực phẩm trong tổ chức tiệc cưới, tân gia, đám giỗ tại các hộ gia đình.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/suc-khoe/hai-be-tu-vong-sau-khi-an-do-tu-dam-cuoi-3432397/