Hai bé trai 8 tuổi thương vong khi bị trụ cổng đè vào người

Khi đang chơi đùa ngoài cổng, 2 bé trai 8 tuổi đã đu trèo lên cánh cổng và bị trụ cổng đè vào người. Một bé tử vong tại chỗ, bé còn lại được đưa đi bệnh viện điều trị.

Chiều 25/8, lãnh đao UBND xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 bé trai thương vong khi bị trụ cổng đè vào người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 bé trai thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 bé trai thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 25/8, cháu Phạm Khương D. (SN 2011) đang chơi ở nhà ông Phạm Văn Ân (cùng ở thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng) thì bị trụ cổng đổ đè vào người, tử vong tại chỗ.

Được biết, sáng cùng ngày, anh Phạm Văn Khương (bố cháu D.) có việc bận nên gửi cháu ở nhà ông Ân. Tại đây, cháu D. và cháu Phạm Ngọc M. (SN 2011, cháu nội ông Ân) chơi đùa với nhau.

Khi 2 cháu đu trèo lên cánh cổng thì trụ cổng bất ngờ đổ sập. Cháu D. bị trụ cổng đè trúng người. Còn cháu M. bị thương nhẹ, được đưa đi bệnh viện điều trị.

Sau khám nghiệm sơ bộ, thi thể cháu D. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đinh an táng theo phong tục.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-be-trai-8-tuoi-thuong-vong-khi-bi-tru-cong-de-vao-nguoi-a446833.html