Hai bé mặc áo dài đỏ, theo mẹ làm lao công sáng mùng 1 Tết

Từ sáng sớm, hai bé gái diện áo dài đỏ, phụ mẹ đẩy xe, quét rác trên phố Bạch Mai. Xong việc, cả nhà cùng nhau đi chúc Tết.

Ngày 12/2, bức ảnh một nữ lao công dẫn theo hai con nhỏ đi làm vào sáng mùng 1 Tết Tân Sửu 2021 được nhiều diễn đàn chia sẻ.

Trong ảnh, người mẹ mặc bộ đồ lao công, miệt mài với công việc quét dọn đường phố. Trong khi đó, hai bé gái diện áo dài đỏ, vui vẻ đùa nghịch và phụ mẹ đẩy xe, nhặt rác.

Chia sẻ với Zing, nhiếp ảnh gia Nguyễn Huy Tú cho biết những hình ảnh trên được anh chụp vào khoảng 8h ngày mùng 1 Tết ở đầu phố Bạch Mai, Hà Nội.

Hai bé gái theo mẹ đi làm vào sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Nguyễn Huy Tú.

Hai bé gái theo mẹ đi làm vào sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Nguyễn Huy Tú.

"Sau khi chụp xong tôi có mừng tuổi các cháu và hỏi chuyện. Hai con theo mẹ đi làm từ sớm, xong việc cả nhà sẽ đi chúc Tết luôn", nhiếp ảnh gia kể.

Thường xuyên dạo quanh phố phường chụp ảnh vào dịp đầu năm, anh Tú cho biết bản thân rất xúc động khi bắt gặp khoảnh khắc đi làm dễ thương của 3 mẹ con nữ lao động vào ngày đầu tiên của năm mới.

"Khi chia sẻ những hình ảnh này, tôi muốn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này".

Sau vài giờ đăng tải lên mạng xã hội, loạt ảnh nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

"Thương quá, ai có người thân làm lao công sẽ hiểu. Những ngày này được tăng lương nên nhiều người vẫn tranh thủ làm để có thêm thu nhập", "Các con ngoan quá, sáng mùng 1 đã theo mẹ đi làm"... là những bình luận của dân mạng dưới loạt ảnh.

Dù Tết là dịp nghỉ ngơi, đoàn viên gia đình, không ít người như người mẹ trong bức ảnh vẫn vất vả lao động để giữ gìn môi trường, vệ sinh chung. Điều này khiến nhiều người xúc động, đồng thời cùng nhau chia sẻ thông điệp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh khi tham gia các hoạt động vui chơi, ăn uống dịp Tết Nguyên đán.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-be-mac-ao-dai-do-theo-me-lam-lao-cong-sang-mung-1-tet-post1183578.html