Hai bé gái bị người hàng xóm xông vào tận nhà cưỡng bức: Luật sư đề nghị mức án nghiêm khắc để răn đe

Dự kiến, sáng nay (15/9), TAND TP Hà Nội sẽ đưa Phạm Văn Chung (SN 1963, ngụ thị trấn Tây Đằng, Ba Vì) ra xét xử về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.

Mẹ bé 15 tuổi kể lại sự việc với cơ quan chức năng.

Mẹ bé 15 tuổi kể lại sự việc với cơ quan chức năng.

Theo cáo trạng, bé 15 tuổi là người chậm phát triển, sống gần nhà với bé 11 tuổi. Hai cháu thường ở nhà một mình. Khoảng tháng 4/2019, Chung đi chăn bò qua nhà, nhìn thấy hai bé gái thường ở nhà một mình, xung quanh lại vắng người, nên nảy sinh ý định gây án.

Chiều một ngày giữa tháng 4/2019, hai bé gái khi đi qua cổng nhà Chung đã bị đối tượng chạy ra lôi vào trong nhà. Sau đó, Chung đưa hai nạn nhân ra khu vực chuồng lợn bỏ không của gia đình, lấy dây thừng trói bé 11 tuổi lại rồi xâm hại bé 15 tuổi. Sau đó đối tượng tiếp tục gây án với bé 11 tuổi nhưng do nạn nhân la hét Chung mới dừng lại, đe dọa không được kể chuyện này với ai rồi cho bé 11 tuổi 20.000 đồng. Vài ngày sau, Chung tiếp tục kéo hai bé gái vào nhà mình xâm hại.

Ít ngày sau, khi đi cắt cỏ về qua nhà, thấy hai bé gái đang chơi ở sân, thấy không có người lớn ở nhà, Chung đi vào. Nhìn thấy Chung, hai bé gái sợ hãi chạy vào nhà. Chung đi theo vào trong, đuổi bé 11 tuổi ra ngoài rồi kéo bé 15 tuổi đến giường xâm hại.

Đến tháng 6/2019, mẹ bé 15 tuổi thấy con gái có biểu hiện bất thường nên mua que thử thai để kiểm tra thì phát hiện có thai. Dò hỏi, người mẹ đau đớn khi biết bị Chung xâm hại nhiều lần. Do sợ tai tiếng, mẹ cháu bé không trình báo công an mà đưa con đi phá thai.

Ngày 15/8/2019, bé gái tình cờ gặp người phụ nữ làm trong Ban Kế hoạch hóa gia đình của thôn. Cháu bé có nói chuyện về việc được mẹ đưa đi hút thai. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến UBND và Ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em của địa phương.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã cử cán bộ đến nhà nạn nhân để tìm hiểu sự việc. UBND xã có văn bản gửi Công an huyện Ba Vì tố giác tội phạm. Ngày 26/8/2019, mẹ bé 15 tuổi cũng có đơn tố giác hành vi của Chung đến Công an huyện Ba Vì. Ngày 24/12/2019, Chung bị tạm giam về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan chức năng xác định Chung đã thực hiện hành vi dùng vũ lực để giao cấu với bé 11 tuổi và 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé 15 tuổi. Khi gây án, Chung đã thể hiện sự man rợ khi trói tay nạn nhân còn lại, bắt chứng kiến việc mình thực hiện với nạn nhân kia và cứ như thế lần lượt với cả hai bé gái.

Luật sư (LS) Nguyễn Văn Tú (Công ty Luật Fanci, người đã từng tham gia bảo vệ nạn nhân trong nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình trong chương trình phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA)), đánh giá vụ án Chung xâm hại hai bé gái là “khủng khiếp”.

“Sự khủng khiếp của nó thể hiện ở chỗ ngôi nhà mình đã không còn là chốn yên bình cho trẻ em. Cha mẹ đi làm vắng nhà mà không biết rằng sự bình yên của con em mình đã bị hàng xóm rình rập. Còn ở góc độ tâm lý tội phạm, thông thường các vụ hiếp dâm hay có yếu tố kín và nhanh để che giấu hành vi phạm tội.

Nhưng trong vụ này hành vi phạm tội xảy ra rất ngang nhiên. Những đứa trẻ đi qua ngõ hàng xóm lại bị kéo vào xâm hại, mà không chỉ một lần. Rồi thủ phạm còn vào tận nhà tìm kiếm nạn nhân tiếp tục thực hiện hành vi. Hành vi diễn ra công khai ở chuồng lợn, trong nhà và thật man rợ khi thủ phạm lần lượt trói tay nạn nhân còn lại, bắt chứng kiến việc mình thực hiện với nạn nhân kia. Vụ án nguy cơ để lại sự tổn thương ghê gớm trong tâm hồn đứa trẻ”, LS Tú nhấn mạnh.

Về phía gia đình nạn nhân, anh trai bé 15 tuổi cho biết sau khi sự việc xảy ra, Chung còn nhiều lần có hành vi đe đọa.

Với vai trò là LS bảo vệ cho hai nạn nhân trong vụ án này, LS Tú nhận định đây là vụ án có nhiều tình tiết tăng nặng như nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, xâm hại nhiều nạn nhân, hành vi diễn ra nhiều lần, nạn nhân hạn chế năng lực hành vi dân sự, làm cho nạn nhân có thai… nên cần thiết có mức án thật nghiêm khắc để răn đe, thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật cũng như quan điểm bảo vệ quyền lợi trẻ em.

Thanh – Hoa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/hai-be-gai-bi-nguoi-hang-xom-xong-vao-tan-nha-cuong-buc-luat-su-de-nghi-muc-an-nghiem-khac-de-ran-de-543007.html