Hai băng nhóm vác mã tấu xông vào bệnh viện đâm chém nhau loạn xạ

Chuyện xảy ra ở TP lớn nhất nước: 2 nhóm giang hồ xách mã tấu lao vào nhau đâm chém loạn xạ trong bệnh viện, những người chứng kiến hoảng loạn tháo chạy.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 6/7, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 2 băng nhóm truy sát nhau tại bệnh viện Hoàn Mỹ.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người khác nên cần phải có bản án nghiêm khác để trừng trị thích đáng.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Quốc Huy, còn gọi là "Cu tý" (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 17 năm tù; Bạch Nam Thịnh (29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) 14 năm tù cùng về tội “giết người”.

Các bị cáo tại tòa

10 bị cáo khác liên quan tới vụ án cũng phải lãnh 1 năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo tới 15 năm tù về các tội “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Theo truy tố, do thấy Huy cùng nhóm bạn đứng trước tiệm game do mình quản lý gây cản trở lối ra vào, anh Trần Ngọc Thiện đã đuổi nhóm của Huy đi khiến 2 bên xảy ra hiềm khích, cự cãi.

Sau đó, Huy đã gọi cho Thịnh tới hỗ trợ trả thù. Thịnh rủ theo bạn cầm theo mã tấu tới tiệm game tìm anh Thiện nhưng bị anh này và nhóm bạn chống trả lại khiến nhóm của Huy phải bỏ chạy.

Không từ bỏ ý định trả thù, Huy và Thịnh tiếp tục gọi thêm khoảng 10 đồng bọn cầm theo mã tấu quay lại chém anh Thiện tới tấp khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh.

Cuộc ẩu đả khiến 2 nhóm đều có người bị trọng thương, được đưa đến bệnh viện Hoàn Mỹ (quận Phú Nhuận) cấp cứu.

Nghe tin em trai bị truy sát khi đang cấp cứu, Trần Ngọc Hoàng (anh trai Trần Ngọc Thiện) đã cùng 2 người khác tới bệnh viện khiến trận hỗn chiến kinh hoàng tiếp tục diễn ra tại đây.

Cuộc thanh trừng giữa hai băng nhóm đã khiến Trần Ngọc Thiện tử vong, 5 người khác ở cả hai phía bị trọng thương.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoang-hon-canh-2-bang-nhom-vac-ma-tau-xong-vao-dam-chem-nhau-2037286.html