Hai băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở Gò Vấp do nợ nần tiền bạc

Các đối tượng đem súng bắn đạn bi, súng hoa cải hẹn đến quán karaoke DuBai trên đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp để giải quyết nợ nần.

Ngày 2-10, Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Nguyễn Thành Luân (26 tuổi, ngụ quận 4), Hà Thành Đạt (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Võ Hữu Lộc (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Lê Đăng Dũng (45 tuổi, quê Nam Định) và Lư Phước Cường (35 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra, xử lý liên quan đến vụ hỗn chiến tại một quán karaoke trên địa bàn quận Gò Vấp.

Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng ở quận Gò Vấp

Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng ở quận Gò Vấp

Theo điều tra bước đầu, khoảng 15 giờ 20 ngày 30-9, Luân mang theo súng bắn đạn bi hẹn Lư Phước Hùng (37 tuổi, anh ruột của Lư Phước Cường) đến quán karaoke DuBai trên đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp để giải quyết nợ nần. Sau đó, Hùng, Cường và 4 đối tượng khác đi ô tô đến điểm hẹn gặp Luân.

Trong khi nói chuyện 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên đánh nhau. Cùng lúc, Đạt, Lộc và Dũng từ trong quán karaoke chạy ra tấn công nhóm của Hùng.

Trong lúc hỗn chiến, Dũng dùng súng hoa cải bắn vào nhóm của Luân. Vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến Cường và 1 số đối tượng khác bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy công an các đối tượng vứt bỏ hung khí tháo chạy tán loạn. Quá trình vây ráp, công an đã bắt giữ được 5 đối tượng trên. Qua kiểm tra, công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 khẩu súng hoa cải, nhiều viên đạn, mã tấu, kiếm...

Sỹ Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hai-bang-nhom-hon-chien-kinh-hoang-o-go-vap-do-no-nan-tien-bac-2020100209422513.htm