Hai bàn trong 5 phút, Hà Nội FC thẳng tiến vào chung kết AFC Cup

Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã có chiến thắng 2-1 trên sân Hàng Đẫy vào tối nay (25-6) để giành quyền vào chơi chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Giành lợi thế bằng trận hòa ở lượt đi tuy nhiên đội chủ nhà lại chịu một thiệt hại lớn khi chân sút chủ lực tiền đạo Oéni bị chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn. Cũng do tính chất quan trọng của một trận bán kết, 2 CLB nhập cuộc đầy thận trọng.

Tuy thế cơ hội cũng sớm đến với đoàn quân áo tím khi ngay ở phút 18, sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Cế, bóng đến chân Hùng Dũng, đáng tiếc cầu thủ của Hà Nội FC lại dứt điểm vọt xà.

Sau pha bỏ lỡ đó, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn là người chiếm ưu thế trên sân, sóng gió liên tục được tạo ra trước khung thành đội bóng Philipines tuy nhiên các chân sút của đội chủ nhà lại tỏ ra vô duyên. Đáng tiếc nhất là tình huống Văn Quyết đưa bóng ra ngoài ở cự ly gần.

45 phút đầu tiên của trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 tuy nhiên đội bóng Thủ đô không phải tiếc nuối lâu. Thế trận áp đảo vẫn được các nhà đương kim vô địch V.league duy trì sau giờ nghỉ và các nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi đó đã được đền đáp.

Hà Nội có chiến thắng thuyết phục trước đội bóng Philippines.

Hà Nội có chiến thắng thuyết phục trước đội bóng Philippines.

Một pha tấn công biên cực nhuyễn được các cầu thủ chủ nhà triển khai, Văn Quyết thoát xuống rồi tung đường kiến tạo như đặt để Omả dứt điểm cận thành mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội chủ nhà cởi bỏ áp lực và chơi hay lên thấy rõ.

Và điều gì đến cũng phải đến chưa đầy 5 phút sau tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho Hà Nội FC. Lần này Omả lại được trao cơ hội nhưng không thể thành công song Văn Quyết đã có mặt kịp thời tung cú ra chân cực nhanh làm tung nóc lưới đội khách.

Lợi thế 2 bàn khiến Hà Nội FC có phần chủ quan và chơi chậm lại khiến đội khách có cơ hội vùng lên với bàn thắng rút ngắn tỷ số của Dizon. Cửa đi tiếp của đội bóng Philippines lại sáng lên khi chỉ cần một bàn nữa họ sẽ có vé vào chung kết. Rất may cho Hà Nội là hôm nay người đứng trong khung gỗ là Văn Công. Thủ môn số 1 CLB Hà Nội liên tục có các pha cứu thua xuất sắc để bảo toàn tỷ số 2-1 cho đến hết giờ.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận Hà Nội vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Đối thủ của nhà ĐKVĐ V-League sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Makassar và Bình Dương vào ngày mai (26-6)

Bàn thắng

Hà Nội FC: Omar (61'), Văn Quyết (64')

Ceres Negros: Dizon (86')

B.N

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/hai-ban-trong-5-phut-ha-noi-fc-thang-tien-vao-chung-ket-afc-cup-550718/