Hai bàn thắng giúp Liverpool hạ Man City gây tranh cãi

Nhiều CĐV khẳng định Liverpool được trọng tài trợ giúp trong cả hai bàn thắng vào lưới Man City trong hiệp một trận đấu thuộc vòng 12 Premier League đêm 10/11.

Chỉ với hai tình huống phản công, hai cú dứt điểm, Liverpool đã làm rung mành lưới của Man City hai lần trong 13 phút.

Tuy nhiên, cả hai bàn thắng của "The Kop" đều gây tranh cãi. Ở tình huống Fabinho mở tỷ số, cú sút của tiền vệ người Brazil không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, trước đó, Trent Alexander-Arnold đã để bóng chạm tay trong một pha bóng lộn xộn.

Đây là tình huống trực tiếp dẫn đến pha phản công dẫn đến bàn thắng của Liverpool. VAR chỉ ra rằng bóng đã chạm tay Bernardo Silva trước khi chạm tay Alexander-Arnold. Trọng tài Oliver hoàn toàn có thể cắt còi, thay vì để chủ nhà tiếp tục lên bóng.

Bằng chứng VAR đưa ra là không đủ để kết luận Alexander-Arnold có vô tội hay không.

Bằng chứng VAR đưa ra là không đủ để kết luận Alexander-Arnold có vô tội hay không.

Bàn thắng thứ 2 của thầy trò HLV Klopp tiếp tục gây tranh cãi. Mohamed Salah đã có một pha chạy chỗ nhạy cảm trước khi đánh đầu hạ gục Bravo.

Trọng tài Oliver tiếp tục công nhận bàn thắng cho "Lữ đoàn đỏ. Ông tự tin vào quyết định của mình và không cần đến VAR.

Salah ở vị trí nhạy cảm nhưng trọng tài Oliver không sử dụng VAR.

Ở trận đấu giữa Tottenham và Sheffield trước đó, đội khách Sheffield đã bị tước một bàn thắng vì vài centimet mũi chân của cầu thủ chạy cánh Baldock đã vượt qua đường kẻ việt vị.

Nếu sử dụng VAR, Salah hoàn toàn có khả năng lâm vào hoàn cảnh tương tự đồng nghiệp bên phía Sheffield.

"VAR đã ở đâu khi không kiểm tra cả 2 bàn thắng của Liverpool", Samuel Luckhurst, biên tập viên của tờ M.E.N thắc mắc.

"Tình huống Alexander-Arnold để bóng chạm tay là khởi nguồn cho bàn thắng của Liverpool. Theo luật mới, bàn thắng của họ xứng đáng bị tước", tài khoản Rick O'Shea phàn nàn.

Quyết định của trọng tài đã được đưa ra và không thể thay đổi. Liverpool thi đấu chủ động và có thêm bàn thắng vào lưới đối thủ, qua đó kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-1.

"The Kop" tiếp tục xây chắc ngôi đầu Premier League với 34 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Leicester City 8 điểm và đội đứng thứ 4 là Man City 9 điểm.

Đội hình ra sân của Liverpool và Man City.

Bảng xếp hạng Premier League.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-ban-thang-giup-liverpool-ha-man-city-gay-tranh-cai-post1011870.html