Hai bàn tay bị hoại tử đen sì vì lý do nhiều người vẫn hay mắc phải

Một phụ nữ Trung Quốc bị thương nhẹ ở tay trong lúc làm việc nhà. Vì chủ quan nên người này không đi bệnh viện nhưng chỉ 2 ngày sau, vết thương bắt đầu lan rộng khiến các ngón tay nạn nhân bị hoại tử.

Vụ việc xảy ra với bà Zhang, 53 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, Mirror đưa tin. Người phụ nữ trung tuổi cho biết bà bị một vết thương nhỏ khi làm việc nhà. Nghĩ vết thương không đáng kể, bà Zhang không tới bác sĩ mà để nó tự lành.

Nhưng 2 ngày sau, người phụ nữ 53 tuổi tá hỏa khi nhận thấy một vết bầm xuất hiện xung quanh vết thương và sau đó lan rộng.

Các ngón tay của người phụ nữ Trung Quốc bị hoại tử chuyển thành màu đen. Ảnh: Mirror

Các ngón tay của người phụ nữ Trung Quốc bị hoại tử chuyển thành màu đen. Ảnh: Mirror

Tiếp đó, toàn bộ bàn tay trái (trừ ngón cái) và bàn tay phải (trừ ngón út) đều bị biến thành màu đen.

Bà Zhang lập tức tới bệnh viện để khám chữa. Các bác sĩ cho biết bà bị hoại tử 8 ngón tay.

Ngoài việc chuyển sang màu đen, các ngón tay còn rất ngứa ngáy, khô, đau đớn và dần tê cứng.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan với những vết thương nhỏ. Ảnh: Mirror

Nhờ được chữa trị kịp thời tại bệnh viện, các triệu chứng hoại tử của bà Zhang đã dần được khắc phục. Các bác sĩ cảnh báo bất cứ ai cũng không nên chủ quan với những vết thương kiểu này.

Hoại tử là tình trạng khi các mô trong cơ thể bị chết. Nó thường được gây ra bởi các bệnh tiềm ẩn, chấn thương hoặc nhiễm trùng.

Các bộ phận dễ bị hoại tử nhất là ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân. Tuy nhiên, hoại tử cũng có thể xảy ra bên trong cơ thể, phá hủy nội tạng và các cơ.

Theo Gia Hạnh/ Saostar

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/hai-ban-tay-bi-hoai-tu-den-si-vi-ly-do-nhieu-nguoi-van-hay-mac-phai-1160002.html