Hai bác cháu tử vong do bị nước cuốn vào gầm cầu trong lúc đi bơi

Trong quá trình bơi dưới mương nước, 2 bác cháu ở xã Hạ Mỗ (Hà Nội) vô tình bị dòng nước cuốn vào gầm cầu rồi đuối nước thương tâm.

Thông trên báo Tổ quốc tối 10-5, ông Nguyễn Đình Thụ - Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh T.V.D (SN 1987, trú tại địa phương) và cháu T.Đ.L (SN 2009, cháu anh D).

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16g30 cùng ngày, anh D. cùng nhiều cháu nhỏ trong gia đình rủ nhau ra mương nước Đan Hoài (xã Hạ Mỗ) hóng mát. Tại đây, anh D. và cháu L. đã nhảy xuống mương nước để bơi.

Trong lúc tắm dưới mương nước, 2 nạn nhân này bất ngờ bị dòng nước cuốn vào gầm cầu rồi chìm xuống. Lúc này, các cháu nhỏ phía trên bờ nhìn thấy đã hô hoán người dân quanh khu vực đến giải cứu.

Liên quan sự việc, báo dân Việt cho hay, nhận được tin báo, chính quyền sở tại đã huy động lực lượng tới hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

“Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 2 bác cháu. Hiện địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân" - ông Thụ cho biết thêm.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-bac-chau-tu-vong-do-bi-nuoc-cuon-vao-gam-cau-trong-luc-di-boi-192532.html