Hai bà cháu bị xe đầu kéo cán tử vong trên đường về nhà

Khoảng 18 giờ 30 ngày 6-11, trên cầu Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 bà cháu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà Huỳnh Thị Bé Hai (58 tuổi, ngụ TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy BS: 64HA-01952 chở theo bà Lê Thị Vượng (55 tuổi) và bé Nguyễn Phạm Minh Triết (2 tuổi, cháu bà Vượng, cùng ngụ xã Đông Thành) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ đường 30-4 qua cầu Hưng Lợi.

Khi vừa lên dốc cầu Hưng Lợi, xe bà Hai va chạm với một xe máy khác khiến cả 3 ngã xuống đường. Cùng lúc này, xe đầu kéo BS:63C-07835 kéo theo rơ-moóc BS:51R-12004 do tài xế Trần Thiện Thanh (ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển chạy cùng chiều cán trúng người bà Vượng và bé Triết.

Hậu quả, hai bà cháu tử vong tại chỗ. Riêng bà Hai, sau khi xảy ra va chạm đã rời khỏi hiện trường.

Theo một số người dân chứng kiến, xe đầu kéo sau khi gây tai nạn đã không dừng lại mà tiếp tục lưu thông cho đến khi người dân tri hô, tài xế này mới dừng xe lại (cách hiện trường hơn 100m). Theo nhận định, có thể người này không biết xe điều khiển vừa cán chết người.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/hai-ba-chau-bi-xe-dau-keo-can-tu-vong-trong-luc-ve-nha_102579.html