Hai anh em trồng hơn 1.500 cây cần sa trong rẫy

Công an kiểm tra rẫy cà phê của Lê Anh Tài và em trai thì phát hiện hai người này trồng hơn 1.500 cây cần sa.

Sáng 7/3, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Lê Anh Tài (43 tuổi, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo) và em trai Lê Hoàng Quỳnh (31 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ việc trồng cần sa trái phép.

Ngày 5/3, Công an xã Ea Hiao phối hợp với Công an huyện Ea H’leo kiểm tra khu rẫy ở thôn 1, xã Ea Hiao.

 Tài và em trai (đang ngồi) tại rẫy của gia đình. Ảnh: S.Đ.

Tài và em trai (đang ngồi) tại rẫy của gia đình. Ảnh: S.Đ.

Tổ công tác đã bắt quả tang Lê Anh Tài cùng em trai trồng, chăm sóc hơn 1.500 cây cần sa. Tại hiện trường, tổ công tác kiểm đếm có 900 cây cần sa cao từ 1 cm đến 1,8 m, được trồng trên diện tích hơn 2.000 m2. Ngoài ra, 2 anh em Tài còn ươm hơn 600 cây cần sa trong các bịch nylon.

Tại công an, Tài khai có người cho hạt giống mang về trồng. Sau này mới biết là cây cần sa.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-anh-em-trong-hon-1500-cay-can-sa-trong-ray-post1190481.html