Hai anh em sinh đôi 5 tuổi mất bố, mẹ trong buổi chiều định mệnh

Trên đường về nhà sau buổi khám tai cho con gái, chiếc xe máy chở theo 3 thành viên trong gia đình bất ngờ gặp nạn khiến cả 3 người tử vong, để lại 2 đứa con sinh đôi mới lên 5 tuổi và bố mẹ già.

Chị Đinh Thị Quế bị thương nặng tại hiện trường - Ảnh CTV

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến 3 người trong một gia đình tử vong, trưa 7.4, ông Nguyễn Văn Sen, Chủ tịch UBND xã Bằng An (huyện Quế Võ, Bắc Ninh), cho biết đơn vị đang tập trung phối hợp cùng các ban, ngành, địa phương giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân.

Theo ông Sen, vào chiều 6.4, anh Đinh Văn Tuân (35 tuổi, trú tại xã Bằng An, huyện Quế Võ) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Đinh Thị Quế (28 tuổi) và con gái Đinh Thị Ngọc Mai (3 tuổi) lên Hà Nội khám tai cho cháu Mai.

Thi thể anh Tuân tại hiện trường - Ảnh CTV

Trên đường trở về nhà, tới km 152+50 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), chiếc xe máy chở theo gia đình anh Tuân đã xảy ra va chạm với xe tải di chuyển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến anh Tuân tử vong tại chỗ, vợ và con gái được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng nguy kịch, và cũng không qua khỏi.

Theo ông Sen, gia đình anh Tuân có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng anh Tuân sinh được 3 người con, 2 cháu sinh đôi (một trai, một gái) mới lên 5 tuổi, còn cháu Mai là út. Bố anh Tuân cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo, 4 chị em gái thỉnh thoảng lui tới chăm sóc bố mẹ già, còn lại anh Tuân phải lo hết.

Thư kêu gọi giúp đỡ gia đình do Đoàn thanh niên xã Bằng An đứng lên phát động - Ảnh Đoàn TNCS xã Bằng An

“Sự việc xảy ra thương tâm quá, hai cháu nhỏ sinh đôi giờ không biết nương tựa vào ai, ông bà cũng đã già yếu rồi. Đơn vị đang kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu bé và đang tập trung cùng các ban ngành tại địa phương lo hậu sự cho 3 nạn nhân. Dự kiến 13 giờ chiều nay (7.4), thi thể 3 nạn nhân sẽ được đưa đi hỏa táng”, ông Sen nói.

Như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 15 giờ chiều 6.4, xe máy mang biển kiểm sát tỉnh Bắc Ninh do một người đàn ông cầm lái chở theo vợ và con nhỏ lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (quốc lộ 1A) theo hướng về Bắc Giang.

Khi tới km 152+50, thuộc địa phận xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), xe máy bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số 29C - 101.84 di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm khiến cả 3 người trên xe máy ngã xuống đường, người bố tử vong tại chỗ, 2 mẹ con bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy hư hỏng nặng, tài xế ô tô do hoảng sợ đã bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/hai-anh-em-sinh-doi-5-tuoi-mat-bo-me-trong-buoi-chieu-dinh-menh-1068636.html