Hai anh em ruột sử dụng xe ô tô gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản đã 'sa lưới'

Mới đây, Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, sau một thời gian truy tìm dấu vết siêu trộm, chuyên đột nhập các cửa hàng, siêu thị, cơ sở cầm đồ để trộm cắp tài sản, các trinh sát Đội 6 đã bắt giữ thành công 2 đối tượng.

Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Đào Đức Thắng, SN 1978, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa và Đào Đức Tân, SN 1971, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội. Đáng nói, Thắng và Tân là hai anh em ruột, riêng Thắng đã có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ.

Theo tài liệu điều tra, vào đầu năm 2019, tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ trộm cắp ở các siêu thị nhỏ, cửa hàng tiện ích, hiệu cầm đồ… Vào cuộc điều tra, các trinh sát Phòng CSHS CATP Hà Nội nắm được thông tin các đối tượng thường sử dụng xe ô tô để thực hiện hành vi phạm tội.

Thời gian hoạt động vào đêm khuya, chúng đến các địa điểm đã “nhắm” trước đó, dùng “đồ nghề” phá cửa cuốn, cửa kính, đột nhập vào trộm két sắt, ĐTDĐ, máy tính, vàng bạc, các tài sản đắt tiền dễ tiêu thụ.

Nhận định các vụ trộm xảy ra không chỉ gây thiệt hại lớn cho cá nhân, doanh nghiệp mà còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng triệt phá. Dù các đối tượng hoạt động vô cùng tinh vi, hiện trường tại các vụ trộm hầu như không để lại nhiều dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Thế nhưng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã dựng lên chân tướng các đối tượng gây án là hai anh em Đào Đức Thắng và Đào Đức Tân.

Hai đối tượng Thắng và Tân

Hai đối tượng Thắng và Tân

Sau những ngày ròng rã lần theo dấu vết của Thắng và Tân. Đến một ngày giữa tháng 4-2020, các đối tượng đã “sa lưới” của các trinh sát Đội 6- Phòng CSHS CATP Hà Nội. Các chiến sỹ Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: Tuốc-nơ-vít, kìm, búa tạ, máy khoan, máy ảnh, máy tính xách tay, ĐTDĐ cùng 2 xe ô tô bọn chúng sử dụng để đi trộm cắp tài sản.

Tại CQCA, bước đầu Thắng và Tân khai nhận, bản thân không có việc làm, nợ nần nhiều nên đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản để lấy tiền ăn tiêu và trả nợ. Mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến là các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, cơ sở cầm đồ…đều là những nơi có nhiều tài sản nhưng lại không có bảo vệ trông coi vào ban đêm.

Theo lời của Đào Đức Thắng, phi vụ đầu tiên là đột nhập vào cửa hàng tiện ích ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa. Tuy nhiên, khi Thắng đang khoan phá cửa cuốn thì nghe thấy tiếng mở cửa ở một ngôi nhà gần đó, sợ bị phát hiện nên đã lên ô tô bỏ chạy.

Phi vụ đầu bất thành, hai anh em Thắng tiếp tục đến một cửa hàng tiện ích khác tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi quan sát thấy xung quanh tĩnh lặng, Thắng dùng kìm, tuốc-nơ-vít phá cửa, còn Tân ngồi trên xe cảnh giới. Đột nhập được vào bên trong, các đối tượng bê két sắt lên xe ô tô rồi tẩu thoát. Đi đến địa điểm vắng người qua lại, Thắng và Tân dừng xe bê két sắt ra khỏi xe, dùng xà beng, búa đục phá két lấy được 12 triệu đồng.

Hai anh em Thắng và Tân khai, cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 17 vụ đột nhập trộm cắp tiền, tài sản có giá trị. Tổng trị giá tài sản các vụ trộm cắp bọn chúng gây ra lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-anh-em-ruot-su-dung-xe-o-to-gay-ra-gan-20-vu-trom-cap-tai-san-da-sa-luoi-189892.html