Hai anh em ruột đâm tử vong Đại úy Công an chiều 30 Tết

Trong lúc Đại úy Cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự các Lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thì bị hai anh em ruột dùng dao mác truy sát, đâm trọng thương, sau đó tử vong trong bệnh viện.

Tối 24/1/2020, Công an TP Cần Thơ đã ra thông cáo báo chí về việc bắt khẩn cấp 2 đối tượng Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991) cùng ngụ tại số 15 Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều để điều tra về hành vi giết người.

Đặng Ngọc Giàu và Đặng Ngọc Minh.

Đặng Ngọc Giàu và Đặng Ngọc Minh.

Thông cáo cho biết, vào lúc 15h40' ngày 24/1/2020 (chiều 30 Tết), Đại úy Nguyễn Thanh Hải (SN 1984), là Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, trong lúc đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự các Lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bị 2 đối tượng Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu dùng dao (loại dao mác) truy đuổi quyết liệt và đã đâm Đại úy Hải.

Sau đó, Đại úy Hải được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Nhưng do vết thương quá nặng, đến 16h45' cùng ngày thì tử vong.
Ngay sau sự việc xảy ra, Công an thành phố đã khẩn trương chỉ đạo xác minh truy bắt 2 đối tượng trên. Đến 16h10' cùng ngày đã bắt được Minh và Giàu.
Hai đối tượng này là anh em ruột, Minh có 1 tiền án 9 năm tù giam về tội xúc phạm quốc kỳ, Giàu có 1 tiền án 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Việt Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/hai-anh-em-ruot-dam-tu-vong-dai-uy-cong-an-chieu-30-tet-81940.html