Hai anh em ruột chia nhau 30 năm tù vì giết người

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Bảo rủ anh trai đi 'giải quyết', hậu quả khiến 1 người tử vong, hai anh em Bảo lĩnh án tù.

TAND tỉnh Đồng Nai ngày 28/5 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Quốc Bảo (20 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Văn Kỳ (25 tuổi, anh ruột Bảo) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 23/6/2019, Bảo và Phạm Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ cùng xã) có mâu thuẫn trong việc Tuấn nhắn tin xin card điện thoại của bạn Bảo.

Tuấn hẹn Bảo đến tại khu vực đường Hương Lộ 24, ấp Trung Tâm (xã Thanh Bình) để "nói chuyện". Khi đi, Bảo lấy con dao tự chế mang theo và rủ anh trai là Nguyễn Văn Kỳ cùng đi.

Trên đường đi, Kỳ nhặt một khúc cây mang theo. Khi gặp Tuấn hai bên xông vào đánh nhau. Kỳ đã dùng khúc cây đánh vào đầu Tuấn 2 cái, còn Bảo dùng dao đâm 1 nhát trúng người Tuấn. Hậu quả, anh Tuấn tử vong.

Tại phiên tòa, hai anh em bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên Nguyễn Quốc Bảo 18 năm tù, Nguyễn Văn Kỳ 12 năm tù.

Hồ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/hai-anh-em-ruot-chia-nhau-30-nam-tu-vi-giet-nguoi-345062.html