Hai anh em ruột bị truy nã ra công an đầu thú

Sau nhiều tháng chạy trốn nhiều nơi vì bị truy nã do cầm đầu trong vụ phá rừng đầu nguồn, hai anh em ruột đã đầu thú.

Ngày 27-7, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam), cho biết Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (33 tuổi, cùng ngụ xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã đến công an đầu thú.

Hiện trường nơi rừng lim xanh bị tàn phá

Hai người là anh em ruột, bị ị công an phát lệnh truy nã vào giữa tháng 4-2018 về tội vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Sau một thời gian trốn chạy ở TP HCM và các tỉnh thành khác, biết sẽ không thoát được lưới pháp luật nên cả hai đầu thú.

Theo điều tra, Việt và Đức đã đứng ra thuê người cưa phá rừng lim xanh tại tiểu khu 335 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung, với khoảng 34 cây gỗ, tương đương 235m3 gỗ.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, cuối tháng 3-2018, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục cây lim xanh, có đường kính từ 1-2 m tại khu rừng này bị cưa máy đốn hạ. Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ cho công an huyện Nam Giang để tiếp tục điều tra.

Liên quan vụ việc phá rừng Nam Sông Bung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam đã có quyết định cách chức đối với ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang kỷ luật cảnh cáo đối với ông Tơ Đêl Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chà Vàl; ông Blup Nghê, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chà Vàl và kỷ luật khiển trách đối với ông Hiên Dơnh, Bí thư Đảng ủy.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hai-anh-em-ruot-bi-truy-na-ra-cong-an-dau-thu-784620.html