Hai anh em ra vườn chơi bị ong đốt khiến 1 cháu bé tử vong, 1 bé nhập viện

Trong lúc ra vườn chơi, 2 cháu nhỏ đã bị một tổ ong gần đó đốt. Hậu quả 1 cháu tử vong, 1 cháu nhập viện cấp cứu.

Ngày 26/6, ông Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ong đốt khiến 2 cháu bé thương vong.

Hai bé được xác định là cháu Vưn (5 tuổi, bị thương), còn người tử vong là cháu Vẽ (3 tuổi, em gái Vưn, cùng trú làng Đê Kôn, xã Hra).

Tổ ong đốt 2 cháu bé.

Tổ ong đốt 2 cháu bé.

Theo thông tin vào sáng 24/6, cháu Vươn và em gái ra vườn phía sau nhà chơi. Trong lúc chơi 2 cháu đã bị tổ ong gần đó đốt. Người dân sau đó phát hiện, đưa 2 bé đến Trung tâm Y tế huyện Mang Yang cấp cứu.

Cháu Vẽ em gái Vưn khi đến nhập viện có biểu hiện lơ mơ, tím tái, toàn thân sưng phù, ven nhỏ, khó bắt, các vết ong đốt thâm đen. Dù được cấp cứu tích cực nhưng do sức khỏe yếu, bé đã tử vong lúc 14h cùng ngày.

Cháu Vưn sau khi sơ cứu với khoảng 50 vết ong đốt trên người sau đó đã chuyển viện lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần phục hồi.

Sau sự việc, các cơ quan ban ngành của huyện, xã cũng đã hỗ trợ cho gia đình chút kinh phí để lo sự việc.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-anh-em-ra-vuon-choi-bi-ong-dot-khien-1-chau-be-tu-vong-1-be-nhap-vien-d128047.html