Hai anh em lãnh 5 năm tù vì tội đánh người

Chiều 25/3, TAND huyện Châu Đức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hai anh em Nguyễn Dư Tuấn (bìa trái) và Nguyễn Dư Tuấn Vũ tại phiên tòa.

Hai anh em Nguyễn Dư Tuấn (bìa trái) và Nguyễn Dư Tuấn Vũ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 26/7/2020, Lê Sĩ Việt Anh, 30 tuổi ngồi nhậu chung với Nguyễn Dư Tuấn Vũ và Nguyễn Như Thành, 31 tuổi (cả 3 cùng trú ấp Phú Giao 2, TT.Ngãi Giao) cùng một số người khác tại nhà một người cùng ấp. Trong lúc ngồi nhậu thì giữa Anh với Vũ xảy ra xích mích, Thành thấy vậy đòi đánh Anh nhưng được mọi người can ngăn. Tan cuộc nhậu, Anh đi về nhà thì thấy Thành đứng đón trước cửa nhà và cả 2 xảy ra xô xát.

Sau đó, Nguyễn Dư Tuấn (34 tuổi, anh trai Thành) đi chơi về nghe chuyện Thành bị đánh liền lấy 1 con dao cán đen chở theo Vũ đến nhà Anh để tìm đánh. Thấy Tuấn và Vũ đến trước cửa nhà, Anh xuống bếp cầm 1 con dao Thái Lan và 1 con dao cán gỗ bảo to đứng thủ trong nhà. Khi xông vào nhà, Vũ cầm một chậu bông ném trúng thái dương khiến Anh ngã xuống, Vũ lao vào để tước con dao thì bị Anh đâm, chém nhiều nhát nhưng chỉ bị thương nhẹ. Vũ giật tay Anh làm con dao cán gỗ rớt xuống nền, thấy vậy Tuấn liền nhặt con dao lên và chém nhiều nhát vào hông, đầu và vai của Anh, đồng thời cầm ghế Inox đánh thêm 1 cái vào đầu khiến Anh ngất xỉu. Đánh xong Tuấn và Vũ đi về, Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Dư Tuấn 3 năm tù, Nguyễn Dư Tuấn Vũ 2 năm tù.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202103/hai-anh-em-lanh-5-nam-tu-vi-toi-danh-nguoi-922329/